AFF Cup 2020: HLV Park Hang-seo tự tin trước trận 'chung kết sớm' với Malaysia

.

Trước trận đấu được coi là “chung kết sớm” giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra tối 12-12 tại sân vận động Bishan (Singapore), HLV Park Hang-seo cho biết đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận quyết đấu này.

HLV Park Hang-seo chỉ đạo trên sân tập. Ảnh: TTXVN phát
HLV Park Hang-seo chỉ đạo trên sân tập. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc họp báo trực tuyến trưa 11-12, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã đánh giá đội tuyển Malaysia là một trong những ứng cử viên vô địch AFF Cup 2020. Malaysia dự kiến sẽ có một số thay đổi về nhân sự so với trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup, tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đặt mục là chiến thắng trong cuộc đối đầu này.

HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: “Chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu cũng như bình thường thôi. Các cầu thủ Việt Nam hiện có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, do điều kiện sinh hoạt hiện nay là phải cách ly trong khách sạn, nên chúng tôi phải tìm cách giải quyết tốt vấn đề tâm lý cho các cầu thủ”.

Ông Park Hang-seo cho biết trong 5 lần đối đầu gần đây với Malaysia, đội tuyển Việt Nam đều không thua, nhưng kết quả trong quá khứ chỉ là để tham khảo. Theo ông đánh giá, mỗi trận đấu lại hoàn toàn khác biệt và đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực để chiến thắng từng trận đấu một.

Về thông tin đội tuyển Malaysia đang đề nghị được bổ sung tuyển thủ trước tình hình dịch Covid-19 hiện nay, HLV Park Hang-seo cho rằng các đội đều phải tuân thủ quy định mà Ban tổ chức đặt ra. Mỗi đội bóng được mang tới AFF Cup lần này 30 cầu thủ, nhưng Malaysia đã quyết định chỉ điền tên 24 cầu thủ, do đó việc thiếu cầu thủ do mắc Covid-19 “là vấn đề của riêng họ và họ phải tự giải quyết”.

HLV Park Hang-seo nêu rõ Việt Nam đã không thể bổ sung thêm cầu thủ và đó là trường hợp của Đỗ Hùng Dũng. Do đó, việc đội tuyển Malaysia muốn bổ sung cầu thủ là không phù hợp và không hợp lý.           

Cũng tại cuộc họp báo, tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng cuộc đối đầu sắp tới sẽ là trận đấu khó khăn với Việt Nam. Anh nhận định Malaysia là đội tuyển “khó chơi”, đã có màn trình diễn tốt trong hai trận đầu tiên với 6 bàn thắng. Đội bóng này cũng có một số tiền đạo tốt và có thể gây nguy hiểm cho khung thành của đội tuyển Việt Nam, do đó các cầu thủ Việt Nam một mặt sẽ nỗ lực ngăn cản phía Malaysia ghi bàn, mặt khác sẽ tạo ra các cơ hội tấn công để có thể ghi bàn vào lưới Malaysia.

Tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ: “Trận đấu với Malaysia sẽ là phép thử đối với Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương. Vì thế, đây sẽ là trận đấu tâm điểm của bảng B. Có thể coi đây là trận chung kết sớm tại bảng đấu này. Nếu chúng tôi muốn bảo vệ chức vô địch, chúng tôi cần phải vượt qua khó khăn này và chiến thắng Malaysia".

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.