HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022

.

Sau thời gian nghỉ phép tại Hàn Quốc, ngày 23-7, HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam bắt đầu chuẩn bị cho giải Bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2022.

Ngay khi trở lại, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đến sân Pleiku theo dõi trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Đông Á Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2022. Trước đó, dù không trực tiếp theo dõi các vòng đấu ở V-League 2022, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn cập nhật đầy đủ thông tin từ trợ lý Lee Young-jin. Ở các vòng đấu tiếp theo, HLV Park Hang-seo trực tiếp đến các sân để theo dõi, đánh giá phong độ của các cầu thủ cũng như tìm ra các gương mặt mới cho đội tuyển Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, vòng 13 V-League 2022 kết thúc vào ngày 20-8. Sau vòng đấu này, các đội bóng có 1 tuần nghỉ ngơi trước khi quay trở lại thi đấu giai đoạn 2 vào ngày 27-8. Sau vòng 15, V-League 2022 tạm ngừng nhường chỗ tổ chức tứ kết Cúp quốc gia 2022 vào ngày 7 và 8-9. Sau đó, vòng 16 V-League 2022 quay lại đến hết ngày 14-9.

Từ ngày 15 đến 30-9, đội tuyển Việt Nam hội quân thi đấu giao hữu FIFA Days. Trong tuần tới, HLV Park Hang-seo cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bàn kế hoạch thi đấu giao hữu trong tháng 9. VFF dự kiến mời một đội tuyển quốc gia đến Việt Nam thi đấu giao hữu. Do trận đấu nằm trong khuôn khổ FIFA Days, nên các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Quang Hải cũng về thi đấu nếu được HLV Park Hang-seo triệu tập. Sau FIFA Days, các cầu thủ quay về CLB tham gia các giải đấu trong nước được tổ chức gói gọn trong tháng 10 và nửa đầu tháng 11. Ngày 20-11, đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra từ 23-12-2022 đến 15-1-2023.

P.N

;
;
.
.
.
.
.