.
Trả lời đơn - thư bạn đọc

Nuôi heo gây ô nhiễm khu dân cư

.

Báo Đà Nẵng nhận được kiến nghị của người dân tổ dân phố số 5 thôn An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), phản ánh hộ ông Hứa Công Diệm nuôi heo gây ô nhiễm môi trường khu vực này.

Khu vực chuồng heo của hộ ông Diệm xả chất thải gây ô nhiễm môi trường.               Ảnh: MINH SƠN
Khu vực chuồng heo của hộ ông Diệm xả chất thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: MINH SƠN

Theo phản ánh của ông T., tình trạng hộ ông Diệm nuôi heo gây ô nhiễm môi trường diễn ra từ nhiều năm nay. Không những thế, việc nuôi heo làm phát sinh ruồi, muỗi và mùi hôi thối. Người dân phản ánh với UBND xã nhiều lần nhưng vẫn không được xử lý dứt điểm”.

Theo quan sát của chúng tôi, chuồng heo hộ ông Diệm khuất sau khu dân cư, giáp nghĩa trang tại thôn An Ngãi Đông. Nước thải từ chuồng heo tràn, chảy xuống phía nghĩa trang, theo mương nước và thoát ra môi trường. Được biết, hộ ông Diệm đã xây dựng hầm biogas để xử lý chất thải từ nuôi heo nhưng hoạt động kém hiệu quả và trong tình trạng quá tải. Những lúc trời gió, mùi hôi từ khu vực chuồng heo tỏa ra khu dân cư lân cận.

Ông Trần Kim Đính, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, xã đã nhiều lần nhận đơn kiến nghị từ người dân về việc nuôi heo của hộ ông Diệm. Theo đó, UBND xã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang tổ chức kiểm tra hoạt động nuôi heo của gia đình ông Diệm; qua đó nhận thấy việc nuôi heo chưa gây nhức nhối môi trường xung quanh, các vấn đề về môi trường cơ bản bảo đảm. Hiện ông Diệm nuôi 25 con heo và đã xây hầm biogas để xử lý chất thải nuôi heo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hầm biogas quá tải, UBND xã đã yêu cầu ông Diệm khắc phục, cải tạo lại hệ thống xử lý này.

Ngoài gia cố hầm biogas, gia đình ông Diệm cần phải nuôi đúng quy định số heo, tránh vượt mức cho phép. Trường hợp gia đình ông Diệm nuôi heo sai quy định, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND xã sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.

TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.