Tổ trưởng dân phố san lấp đất nông nghiệp trái phép

.

Người dân tổ 146 phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) bức xúc cho biết, ông Nguyễn Đề, tổ trưởng tổ dân phố 146, tự ý đổ đất san lấp đất nông nghiệp trái phép, làm cản dòng chảy tự nhiên trong khu dân cư.

Tình trạng san lấp đất nông nghiệp trái phép tái diễn tại phường Hòa Khánh Nam.
Tình trạng san lấp đất nông nghiệp trái phép tái diễn tại phường Hòa Khánh Nam.

Theo người dân phản ánh, năm 2016, gia đình ông Đề tự ý tổ chức san ủi, lấp đất nông nghiệp để làm nền, có ý định sang nhượng đất đai. Chính quyền địa phương đã kịp thời xử lý, việc san lấp dừng lại, đất đá lấp dòng chảy tự nhiên được khơi thông trở lại. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, gia đình ông Đề tái diễn công việc trên khiến người dân trong khu vực bức xúc. Một người dân bày tỏ: “Khu vực này vốn giáp núi, địa hình dốc nên cần các cống, mương thoát nước, đặc biệt là đoạn xuyên qua đường liên tổ từ lâu nay. Việc san lấp của gia đình ông Đề làm ảnh hưởng đến thoát nước, nhất là mùa mưa đang cận kề, nguy cơ ngập úng là khó tránh khỏi”.

Được biết, năm 2016, ông Đề san lấp khu vực tổ 146 (ngay đầu cống thoát nước dưới cầu đường liên tổ - đường giao với đường vào Trung đoàn 971); gần đây, ông tiến hành san lấp trước cổng đường dẫn vào Trung đoàn 971, trên nền đất ruộng. Ông Phạm Văn Lâm, cán bộ UBND phường Hòa Khánh Nam cho biết, đất bị san lấp thuộc đất nông nghiệp do gia đình ông Đề sử dụng, quản lý, loại đất 2 lúa, hiện nay chưa thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng. Sau khi kiểm tra, UBND phường đã lập biên bản vi phạm về hành vi đổ đất, đá lên đất nông nghiệp đối với tài xế ô-tô tải. “Khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện xe tải đang đổ đất, đá xuống đất ruộng. Sau đó, tài xế chạy xe bỏ trốn, đến đường Nguyễn Sinh Sắc thì bỏ xe lại. UBND phường đã thuê xe cẩu về phường”, vị cán bộ này kể.

Sau khi lập biên bản vi phạm, UBND phường đã ra quyết định xử phạt hành vi đổ trộm đất đá, giá hạ đối với tài xế xe tải (với mức phạt 3,5 triệu đồng), đồng thời buộc chủ xe phải tự hoàn trả nguyên trạng đất nông nghiệp như ban đầu (phải múc hết đất, đá, xà bần đã tự ý đổ xuống). Hiện chủ xe bỏ trốn. Trường hợp chủ xe bỏ xe, UBND phường sẽ chủ động múc bỏ phần đất đá, xà bần đã đổ xuống, sau đó tính giá trị công múc cũng như các phát sinh liên quan để buộc chủ xe nếu ra trình diện sẽ phải chịu hoàn trả. Bên cạnh đó, buộc chủ xe ký cam kết, nếu tái phạm sẽ chuyển hồ sơ lên Công an quận. Mặc dù khu vực san nền thuộc quyền sử dụng đất nông nghiệp của ông Nguyễn Đề, nhưng do chưa thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nên hành vi trên là sai phạm. Mặt khác, theo phản ánh của người dân, đến nay chính quyền địa phương chưa thực sự xử lý dứt điểm, quyết liệt nên sai phạm của ông Đề vẫn tái diễn, dẫn đến những hệ lụy kéo dài.

Trước tình trạng san lấp đất nông nghiệp trái phép ở địa phương diễn biến phức tạp, cuối tháng 8-2017, UBND phường Hòa Khánh Nam thông báo về điều chỉnh phân công cán bộ, công chức, người lao động (kể cả lãnh đạo UBND phường) đứng điểm theo dõi, kiểm tra quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường. Phân công này nhằm bảo đảm công tác theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo kịp thời, tránh phát sinh tiêu cực.

Bài và ảnh: TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.