Đẩy nhanh tiến độ thi công cống tại kiệt 149 Lê Đình Lý

.

Việc thi công tuyến kiệt 149 Lê Đình Lý (quận Hải Châu) được thực hiện theo Công văn số 207/BQL-KTh1 ngày 2-3-2018 về quy mô đầu tư và kế hoạch thi công công trình Cải tạo kết cấu cống liên phường Mê Linh của Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố. Tuy nhiên, việc thi công hiện diễn ra ì ạch.

Quá trình thi công chậm chạp khiến kiệt 149 Lê Đình Lý luôn trong tình trạng nhếch nhác, không bảo đảm an toàn giao thông.
Quá trình thi công chậm chạp khiến kiệt 149 Lê Đình Lý luôn trong tình trạng nhếch nhác, không bảo đảm an toàn giao thông.

Bà Nguyễn Thị Tâm, nhà ở cuối kiệt 149 Lê Đình Lý cho biết, trong nhiều cuộc họp tổ dân phố, người dân liên tục phản ánh việc thi công kiệt 149 Lê Đình Lý diễn ra chậm chạp. Nhiều thời điểm công nhân nạo vét bùn đất dưới cống tấp lên mặt kiệt nhưng không thu dọn ngay khiến mùi hôi cống xộc thẳng vào nhà; chưa kể việc đi lại của người dân cũng bị ảnh hưởng.

Được biết, tuyến cống phường Mê Linh là cống chính thoát nước cho toàn bộ khu vực từ đường Lê Đình Lý đến đường Trưng Nữ Vương, có tổng chiều dài 905m. Trong đó, phần lớn tuyến cống hẹp, kẹp giữa hai bên nhà dân bề rộng từ 2,0 - 2,5m nên không thể thi công cơ giới hóa, chỉ thi công thủ công từng đoạn ngắn để bảo đảm giao thông và thông dòng nước cống thường xuyên. Khoảng thời gian từ giữa tháng 9 đến nay, thời điểm mưa nhiều, lượng nước ở thượng lưu dồn về tuyến cống Mê Linh rất lớn nên công trình không thể triển khai thi công như kế hoạch.

Lý giải về việc thi công diễn ra chậm, ông Nguyễn Đình Thỏa, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Đại Phát - nhà thầu phụ trực tiếp thi công tuyến cống Mê Linh cho biết, bên cạnh thời tiết có mưa liên tục, quá trình thi công tại kiệt 149 Lê Đình Lý diễn ra khá khó khăn do mặt kiệt nhỏ, có đoạn “thắt eo” rộng chỉ 2m nên đơn vị không thể đưa máy móc, thiết bị vào mà phải làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, cuốn chiếu. Mỗi nhóm công nhân chỉ giới hạn vài ba người chứ không thể tập trung đông nhằm tránh cản trở việc lưu thông của người dân.

Ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố cho biết, do tính chất của toàn tuyến cống Mê Linh đi qua nhiều kiệt, hẻm nhỏ, đông hộ dân sinh sống nên khó tránh khỏi ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trong quá trình thi công, Ban quản lý đã nhiều lần làm việc với đơn vị thi công, yêu cầu thi công từng đoạn, dứt điểm và sớm hoàn trả mặt bằng. Tuy nhiên, cũng theo ông Vỹ, thời tiết mưa gió ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công do nước trong lòng cống nhiều, khó bảo đảm chất lượng công trình. “Trong thời gian đến, Ban quản lý dự án sẽ chỉ đạo nhà thầu có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện việc đậy mương tạm để bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong khu vực”, ông Vỹ nói, đồng thời cho biết công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 30-6-2019.

Bài và ảnh: HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.