Gần 5 năm chưa hoàn thành 1km đường

.

Qua 'đường dây nóng' của Báo Đà Nẵng, người dân tổ 43 phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) phản ánh: 'Khi trời mưa, kể cả mưa không lớn, tuyến đường liên phường Phước Mỹ và An Hải Đông trong dự án khu dân cư (KDC) Bàu Gia Phước thường ngập kéo dài, mùa nắng bụi bẩn, hai bên đường rác thải sinh hoạt chất ngổn ngang, cây cỏ um tùm...'.  

Tuyến đường liên phường Phước Mỹ và An Hải Đông nằm trong dự án khu dân cư Bàu Gia Phước (đoạn tiếp giáp đường Nguyễn Văn Thoại) sau 5 năm chưa hoàn thành.
Tuyến đường liên phường Phước Mỹ và An Hải Đông nằm trong dự án khu dân cư Bàu Gia Phước (đoạn tiếp giáp đường Nguyễn Văn Thoại) sau 5 năm chưa hoàn thành.

Có mặt tại KDC Bàu Gia Phước, chúng tôi chứng kiến quang cảnh bụi bặm, cỏ dại mọc um tùm, rác thải bừa bãi dọc hai bên tuyến đường liên phường Phước Mỹ và An Hải Đông. Ông Nguyễn Hồng Sơn (trú tổ 43 phường An Hải Đông) bức xúc: “Do tuyến đường nhiều năm chưa hoàn thành, có nhiều khu đất trống, cỏ mọc um tùm nên người dân mạnh ai nấy vứt rác ra đường và tận dụng làm nơi xếp vật liệu, làm nhà kho, nhà tạm, rào chắn trồng cây gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường”.

Cũng theo ông Sơn, hơn 1 năm trước, ông và một số người dân tổ 43 phường An Hải Đông và tổ 34, 45 phường Phước Mỹ đồng ký đơn gửi các cơ quan chức năng, đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án KDC Bàu Gia Phước.

Nội dung đơn nêu rõ, tuyến đường liên phường Phước Mỹ và An Hải Đông nằm trong dự án KDC Bàu Gia Phước được triển khai nhiều năm nay vẫn chưa hoàn thành và bàn giao sử dụng. Đến thời điểm hiện tại, tuyến đường đã triển khai thi công một số đoạn (có những đoạn đã thảm nhựa) nhưng chưa trồng cây xanh và chưa lắp điện chiếu sáng; công tác giải phóng mặt bằng chưa xong (đặc biệt đầu tuyến giao với đường Nguyễn Văn Thoại); khi trời mưa, kể cả mưa không lớn vẫn ngập nước kéo dài do hệ thống thoát nước hoạt động không hiệu quả...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2000, UBND thành phố có chủ trương triển khai dự án KDC Bàu Gia Phước đoạn cuối đường Lê Hữu Trác đến Lâm Hoành. Đến ngày 7-11-2014, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 7981/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật KDC Bàu Gia Phước. Trong đó, tuyến đường liên phường Phước Mỹ nối An Hải Đông (thông từ đường Võ Văn Kiệt vào Bàu Gia Phước và đi thẳng ra đường Nguyễn Văn Thoại) thuộc dự án KDC Bàu Gia Phước dài chưa đến 1km cũng được quy hoạch lòng đường 6m, lề mỗi bên 2m.

Thống kê của Văn phòng UBND quận Sơn Trà cho thấy, dự án KDC Bàu Gia Phước có tất cả 59 hộ dân, trong đó giải tỏa đi hẳn 6 hộ, còn lại giải tỏa một phần nằm trên địa bàn các phường Phước Mỹ, An Hải Đông. Hiện dự án này còn gần 10 hộ chưa thống nhất mức giá đền bù hoặc chỉ đồng ý bàn giao mặt bằng làm đường chứ không chịu di dời hẳn để bàn giao mặt bằng cho thành phố xây dựng công trình công cộng...

Ông Phạm Minh Hùng, Chủ tịch UBNB phường Phước Mỹ cho hay, thời gian qua, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Dự án KDC Bàu Gia Phước trên địa bàn phường Phước Mỹ chỉ còn hộ ông Nguyễn Văn Côi chưa đồng ý giao mặt bằng. Theo ông Hùng, đoạn cuối đường Lê Hữu Trác nối đường Lâm Hoành gần hoàn thành việc tráng nhựa. UBND phường yêu cầu các cơ quan, đoàn thể địa phương tổ chức dọn rác thải, lắp tạm một số bóng điện tại một số vị trí trên tuyến đường để tạo điều kiện cho người dân đi lại.

Ông Nguyễn Văn Huynh, Phó Giám đốc BQL dự án Đầu tư và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố cho biết, công trình chậm thi công hoặc thi công “nhỏ giọt” do công tác giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa dứt điểm. “Chúng tôi đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng, Ban Giải phóng mặt bằng quận Sơn Trà khẩn trương vận động người dân bàn giao mặt bằng, nhanh chóng hoàn thiện dự án”, ông Huynh thông tin.

Bài và ảnh: HUỲNH LÊ
 

;
;
.
.
.
.
.