Vụ bắt giữ xe múc của Công ty Hồng Hoa Long: Doanh nghiệp nộp đơn kiện UBND phường Hòa Hiệp Bắc

.

TAND quận Liên Chiểu vừa có Công văn số 1255/GXN-TA xác nhận về việc nhận đơn của ông Đinh Văn Tám, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Hồng Hoa Long (gọi tắt là Công ty Hồng Hoa Long) kiện UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) yêu cầu bồi thường thiệt hại, do việc bắt giữ xe múc của công ty xảy ra chiều 20-7-2019 tại khu vực rừng sản xuất thuộc tiểu khu 4A rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Trên cơ sở đơn khởi kiện, TAND quận Liên Chiểu sẽ xem xét theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Liên quan vụ việc, ông Tám cho biết, công ty đã nộp án phí vụ án và đang chờ phía tòa án giải quyết vụ việc. Cũng theo ông Tám, tuy Công ty Hồng Hoa Long đã kiến nghị nhiều lần nhưng UBND phường Hòa Hiệp Bắc không xử lý dứt điểm vụ bắt giữ xe múc, không bồi thường thiệt hại, xe múc vẫn để ở trụ sở của phường. Vì vậy, công ty phải khởi kiện nhờ tòa án giải quyết.

Ngày 8-1, ông Võ Khoa Nguyên, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc nói rằng, trong những lần giải quyết vụ việc, phía doanh nghiệp yêu cầu mức bồi thường quá cao và bất hợp lý nên cứ để TAND quận Liên Chiểu giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật. UBND phường Hòa Hiệp Bắc cũng đã làm thủ tục ủy quyền cho luật sư tranh tụng tại tòa khi vụ án được đưa ra xét xử.

Trước đó, Báo Đà Nẵng số ngày 22-11-2019 đăng bài viết “Vụ bắt giữ xe múc của Công ty Hồng Hoa Long: Phường nói sai, kiểm lâm nói không sai, doanh nghiệp chịu thiệt”, phản ánh về việc trong quá trình xe múc của Công ty Hồng Hoa Long san gạt đất thuê cho ông Lê Văn Tân ở tiểu khu 4A rừng đặc dụng Nam Hải Vân thì bị lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Bắc bắt giữ. Xe múc bị tạm giữ trong nhiều tháng khiến công ty của ông Tám chịu thiệt hại về kinh tế.   

NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.