Đường Hoàng Sa nhếch nhác

.

Tuyến đường du lịch Hoàng Sa (quận Sơn Trà) hằng ngày thu hút hàng trăm người dân và du khách qua lại tham quan bán đảo Sơn Trà, đi dạo, tắm biển... Tuy nhiên, ở địa phận phường Thọ Quang, quang cảnh, môi trường trông rất nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, tạo ấn tượng không tốt đẹp trong lòng du khách.

Người dân phơi ruốc trên vỉa hè đường Hoàng Sa. Ảnh: PHƯƠNG CHI
Người dân phơi ruốc trên vỉa hè đường Hoàng Sa. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Theo quan sát, ở khu vực đường Hoàng Sa, đoạn gần đường Lê Đức Thọ, trong những ngày qua, tình trạng người dân chiếm dụng vỉa hè để phơi ruốc, đổ rác thải, để xác tàu cá hai bên xảy ra khá nhiều, cỏ dại mọc um tùm trên các lô đất trống, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Không chỉ vậy, một số bức tường nhà người dân thuộc diện di dời, giải tỏa tháo dỡ chưa hết, tạo hình ảnh nham nhở, nhếch nhác...

Chị L. (sống ở đường Hoàng Sa, phường Thọ Quang) phản ánh, đường Hoàng Sa là tuyến đường du lịch biển nhưng lâu nay bị ô nhiễm, trông nhếch nhác. Nhiều du khách đi bộ qua khu vực này phải lấy tay bịt mũi do không chịu được mùi hôi. “Người dân trong khu vực rất mong cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức dọn dẹp để môi trường trong sạch, đồng thời có biện pháp xử lý những trường hợp đổ rác, phơi phóng hải sản bừa bãi trên vỉa hè”, chị L. nói thêm.

Theo chị Lan Anh (du khách đến từ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Mình), mấy hôm nay gia đình chị ra Đà Nẵng du lịch. Tuyến đường Hoàng Sa chạy dọc theo bờ biển rất đẹp, nhưng đến đoạn gần bán đảo Sơn Trà thì môi trường nhếch nhác, mất mỹ quan.

Ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang thừa nhận tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm môi trường ở một số vị trí trên đoạn đường Hoàng Sa qua địa bàn phường Thọ Quang là có thật. UBND phường Thọ Quang sẽ cử lực lượng chức năng dọn dẹp, thu gom rác thải, dọn cỏ ở các khu đất trống. Ngoài ra, đối với điểm tập kết rác của Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà, UBND phường sẽ đề nghị để gọn gàng, tránh ảnh hưởng cảnh quan đô thị. “Trong thời gian đến, UBND phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân; tuyệt đối không xả rác, phơi phóng hải sản, vật dụng bừa bãi nhằm giữ gìn môi trường sống trong lành, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn phường”, ông Công nói thêm.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Huỳnh Văn Hùng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Sơn Trà cho biết, sẽ tham mưu lãnh đạo UBND quận Sơn Trà chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi xả rác, phơi phóng vật dụng bừa bãi nhằm giữ gìn tuyến đường Hoàng Sa luôn xanh - sạch - đẹp trong mắt người dân và du khách.

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.