Công tác cưỡng chế, thu hồi đất tại một số dự án ở quận Liên Chiểu

.

Báo Đà Nẵng nhận được ý kiến của bạn đọc bày tỏ sự quan tâm đối với hoạt động cưỡng chế, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Cụ thể, chiều 17-12, UBND quận Liên Chiểu thực hiện việc cưỡng chế, thu hồi đất đối với các hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất, cản trở công tác GPMB, triển khai xây dựng dự án Khu dân cư (KDC) Nam Bàu Mạc, phường Hòa Khánh Bắc. Sau 4 ngày triển khai, ông Trần Văn Thể, Đội phó Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu cho biết, đến nay đã hoàn tất việc cưỡng chế, thu hồi đất đối với 9 hộ dân trong dự án KDC Nam Bàu Mạc. Đất sau khi cưỡng chế được UBND quận giao cho Ban GPMB quận tiếp nhận, Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với Công ty CP đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung (chủ đầu tư - PV) phân định ranh giới thửa đất để thuận tiện trong việc triển khai dự án sau đó.

Được biết, từ năm 2011, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án KDC Nam Bàu Mạc. KDC này có tổng diện tích được phê duyệt 29.641m2, diện tích đấu nối hạ tầng kỹ thuật 302m2, phía Đông Nam giáp KDC xây lắp điện, phía Đông Bắc giáp tuyến đường sắt Bắc Nam, phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch rộng 39m, phía Tây Nam giáp KDC hiện hữu. Trong đó, cơ sở hạ tầng được bố trí đầy đủ, tiện nghi, có đất ở chia lô liền kề, đất chỉnh trang, đất hợp thửa, đất dành cho cây xanh đô thị, đất giao thông và mương thoát nước, đất hành lang an toàn đường sắt và đường dây thông tin…

Tuy nhiên, từ đó đến nay, việc triển khai xây dựng hạ tầng dự án KDC Nam Bàu Mạc gặp nhiều khó khăn do công tác GPMB chưa hoàn tất. Sau khi khảo sát, ngày 15-12, UBND quận Liên Chiểu tổ chức họp Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án KDC Nam Bàu Mạc và 9 hộ dân có vườn cây, nhà tạm nằm trong đất dự án không chịu bàn giao mặt bằng bị cưỡng chế, thu hồi từ ngày 17-12 vừa qua.

Trước đó, UBND quận Liên Chiểu cũng tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất các hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng tại các dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam), Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu (phường Hòa Khánh Bắc). Ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, phần lớn các hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất là những trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp, đất do UBND phường quản lý, hồ sơ không bảo đảm việc bố trí đất tái định cư. Trước khi tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất, các phường thuộc quận đã nhiều lần đối thoại, vận động người dân chủ động bàn giao mặt bằng, song không thực hiện được.

Được biết, từ năm 2019, UBND thành phố giao cho UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thực hiện công tác GPMB, trong đó tập trung vào các dự án cũ, “treo” nhiều năm liền. Trước yêu cầu này, UBND quận Liên Chiểu đang tích cực đối thoại, vận động người dân bàn giao đất cho dự án. Đối với các trường hợp chây ì, không chịu giao đất, quận sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Cũng theo ông Thiết, quận Liên Chiểu hiện có 33 dự án đã và đang triển khai, hơn 2.000 hồ sơ giải tỏa. Trong đó, có nhiều dự án thực hiện nhỏ giọt do công tác GPMB chưa xong, như dự án Ký túc xá tập trung phía tây KCN Hòa Khánh (phường Hòa Hiệp Nam), dự án trục 1 Tây Bắc, dự án Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam…

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.