Thông tin thêm bài viết "Cần xử lý nghiêm hành vi xây dựng trái phép"

Gia đình ông Nguyễn Như Tiến tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất rừng

.

Liên quan đến việc xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất rừng của ông Nguyễn Như Tiến ở khu vực suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), nằm trong vùng dự án khu du lịch làng Vân, ngày 10-11, ông Võ Khoa Nguyên, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, sau khi lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm, yêu cầu tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, chiều 9-11, gia đình ông Tiến đã tự tháo dỡ, đập phá các bức tường trước đó lén xây dựng trái phép, trả lại hiện trạng ban đầu. Bên cạnh đó, gia đình ông Tiến cũng cam kết với UBND phường Hòa Hiệp Bắc rằng sẽ không tái phạm.

Sau khi Báo Đà Nẵng số ra ngày 4-11 đăng bài viết “Cần xử lý nghiêm hành vi xây dựng trái phép” phản ánh trường hợp gia đình ông Nguyễn Như Tiến xây dựng trái phép nhà trên đất rừng ở khu vực suối Lương, ngày 8-11, ông Nguyễn Như Tiến gửi đơn kiến nghị đến Báo Đà Nẵng cho rằng bài viết không đúng sự thật. Theo ông Tiến, nhà cửa được gia đình ông xây dựng từ năm 1995, do bão làm sập đổ..., nên sau đó ông sửa chữa và gửi hình ảnh lên phường Hòa Hiệp Bắc.

Tuy nhiên, khác với nội dung ông Tiến nêu trong đơn, sau khi Báo Đà Nẵng phản ánh, các lực lượng chức năng của quận Liên Chiểu, UBND phường Hòa Hiệp Bắc vào cuộc lập biên bản đối với hành vi xây dựng trái phép, đồng thời yêu cầu gia đình ông Tiến tự tháo dỡ công trình vi phạm như đã nêu trên và ông Tiến đã chấp hành việc tháo dỡ.

H.K - N.V

;
;
.
.
.
.
.