Cá chết bốc mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường

.

Người dân sống gần hồ điều tiết Hòa Phú 3C (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) phản ánh, nhiều ngày qua, họ phải sống chung với mùi hôi thối bốc lên nồng nặc vì xác cá chết.

Cá chết tại hồ điều tiết Hòa Phú 3C.  Ảnh: KHÁNH HUYỀN
Cá chết tại hồ điều tiết Hòa Phú 3C. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Theo ghi nhận của phóng viên, hồ điều tiết Hòa Phú 3C nằm phía sau Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Tình trạng cá chết xảy ra đã 4 ngày qua, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Hàng nghìn con cá chết nổi trắng cả bờ hồ; nhiều con cá chết đang phân hủy, ruồi bâu kín, bốc mùi hôi thối nồng nặc, tạo cảnh quan nhếch nhác, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân gần khu vực này.

Ông Bùi Thanh Phong (trú phường Hòa Minh) cho biết: “Cá chết hàng loạt nổi trắng cả hồ Hòa Phú 3C. Mỗi khi trời nắng nóng, cá tại hồ Hòa Phú chết bất thường. Gió thổi mang theo mùi hôi của cá chết vào khu dân cư khiến chúng tôi phải đóng kín cửa. Nhiều hộ kinh doanh, buôn bán tại khu vực này cũng nghỉ hết”.

Còn bà Nguyễn Thị Vân (cũng trú phường Hòa Minh) cho rằng, đây không phải là lần đầu tiên bà thấy cá chết ở khu vực hồ điều tiết này. Cá chết phân hủy làm mặt hồ nước đen sẫm, bốc mùi hôi thối.

Được biết, ngày 2-7, sau khi nhận tin báo của người dân về tình trạng cá chết nổi trên mặt hồ, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng (Sở Xây dựng) đã huy động công nhân cùng phương tiện, phối hợp với các đơn vị liên quan vớt 5 tấn xác cá; đồng thời dùng hóa chất khử mùi, làm sạch môi trường.

Ông Ngô Thanh Hoàng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu, xác nhận phòng đã phối hợp Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng huy động phương tiện và công nhân vớt 5 tấn cá chết đưa lên bãi rác Khánh Sơn xử lý.

Theo ông Hoàng, thời tiết thay đổi đột ngột trong những ngày qua; nắng nóng, sốc nhiệt và đợt mưa do ảnh hưởng của bão số 1 là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt. Thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận sẽ có giải pháp khắc phục hiện tượng cá chết ở hồ Hòa Phú 3C. Phòng sẽ đề nghị Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tăng cường vệ sinh mặt hồ, bảo đảm việc thu gom và xử lý triệt để tình trạng cá chết, đồng thời vận hành máy sục khí tăng lượng oxy mặt hồ.

KHÁNH HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.