Bạn đọc

Rác thải tràn lan tại Khu đô thị Phước Lý

10:26, 30/12/2022 (GMT+7)

ĐNO - Nhiều người dân sinh sống và di chuyển qua Khu đô thị Phước Lý phải lắc đầu ngán ngẩm với tình trạng rác bị vứt bừa bãi tại các khu đất trống suốt thời gian dài.

Bàn ghế, tủ gỗ, mặt kính và túi ni lông bị vứt trên đường Lê Hiến Mai (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu), ngay cổng chào dẫn vào khu đô thị Phước Lý.
Bàn ghế, tủ gỗ, mặt kính và túi ni lông bị vứt trên đường Lê Hiến Mai (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), ngay cổng chào dẫn vào Khu đô thị Phước Lý.

Những năm gần đây, Khu đô thị Phước Lý thuộc địa bàn phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) và phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) thu hút nhiều cư dân đến sinh sống và làm việc. Đường sá, cảnh quan tại các tuyến đường Bùi Tấn Diên, Quách Xân, Nguyễn Thị Cận,…được người dân, lực lượng chức năng dọn dẹp khang trang, sạch sẽ. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh đó, tại những khu đất trống, rác bị vứt bỏ bừa bãi, nằm ngổn ngang gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

Thường xuyên di chuyển qua khu vực này, chị N.V.A (SN 1988, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) ngán ngẩm khi chứng kiến rác thải bị vứt bừa bãi dọc hai bên đường Nguyễn Nhược Pháp, đoạn giao với Lê Trọng Tấn, dẫn vào khu đô thị Phước Lý. “Ở những khu vực có nhiều nhà dân thì đường sá rất đẹp và khang trang. Nhưng ở những bãi đất trống thì bao nhiêu là rác. Có những hôm người dân đốt rác, khói đen bốc lên nghi ngút, mùi rất khó chịu. Dù đã mang khẩu trang dày nhưng tôi vẫn phải chạy thật nhanh để tránh khói độc”, chị Anh chia sẻ.

Anh P (SN 1993, trú tại phường Hòa Minh), một hộ dân sinh sống tại khu đô thị cũng bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng bãi đất trống gần nhà biến thành bãi tập kết phế liệu và rác thải. “Cứ mỗi lần nhìn qua đó tôi lại thấy tiếc. Tiếc cho hình ảnh đẹp của một khu đô thị. Chưa kể, vào mùa hè, ban đêm người ta còn đốt rác, khói đen độc hại gặp luồng gió bay hết vào nhà. Tôi sống tại đây đã 3 năm, tình trạng trên vẫn chưa được xử lý”.

Với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường, người dân mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý tình trạng đổ rác bừa bãi, đốt rác trực tiếp ngoài môi trường, sớm trả lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu đô thị.

Những bãi rác được chất cao và đốt trực tiếp trên mặt cỏ ở khu đất trống đường Lê Hiến Mai.
Những bãi rác được chất cao và đốt trực tiếp trên mặt cỏ ở khu đất trống đường Lê Hiến Mai.
Bã mía, túi ni lông và những đồ nhựa dùng một lần được chủ quán nước đổ trực tiếp ra môi trường.
Bã mía, túi ni lông và những đồ nhựa dùng một lần được chủ quán nước đổ trực tiếp ra môi trường.
Khu đất trống trên đường Quách Xân giao Nguyễn Thị Cận (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) trở thành điểm tập kết phế liệu và rác thải.
Khu đất trống trên đường Quách Xân giao Nguyễn Thị Cận (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) trở thành điểm tập kết phế liệu và rác thải.
Phía sau bãi phế liệu, túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần bị vứt trực tiếp ra môi trường với số lượng lớn.
Phía sau bãi phế liệu, túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần bị vứt trực tiếp ra môi trường với số lượng lớn.
Hai bên đường Nguyễn Nhược Pháp (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu), đoạn giao với Lê Trọng Tấn tràn ngập nhiều loại rác, chủ yếu là rác thải nhựa.
Hai bên đường Nguyễn Nhược Pháp (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), đoạn giao với Lê Trọng Tấn tràn ngập nhiều loại rác, chủ yếu là rác thải nhựa.
Đồ thuỷ tinh, gốm sứ bị người dân vứt trực tiếp trên mặt cỏ.
Đồ thủy tinh, gốm sứ bị người dân vứt trực tiếp trên mặt cỏ.
Rác thải tràn xuống làn đường trên đường Nguyễn Nhược Pháp.
Rác thải tràn xuống làn đường trên đường Nguyễn Nhược Pháp.
Rác nằm ngổn ngang đoạn từ Lê Trọng Tấn giao Nguyễn Nhược Pháp đến Lê Trọng Tấn giao Quách Xân nhìn xuống khu đô thị Phước Lý.
Rác nằm ngổn ngang đoạn từ Lê Trọng Tấn giao Nguyễn Nhược Pháp đến Lê Trọng Tấn giao Quách Xân nhìn xuống Khu đô thị Phước Lý.

 THU DUYÊN

.