.

Ống thép vứt ngổn ngang

.

Hiện nay, cạnh mố neo phía Đông cầu Thuận Phước có 2 đống ống thép hoen gỉ, nặng cả trăm tấn, phục vụ thi công cầu đang nằm ngổn ngang, gây mất mỹ quan đô thị và dễ gây tai nạn cho người dân đi lại, khai thác thủy sản ven bờ.

 

Mô tả ảnh.
Ảnh 1

Trong đó, đống thép thứ nhất có khoảng 15 ống thép có đường kính 30cm, dài 10m đang nằm vùi trong cỏ (ảnh 1); đống thép thứ hai có cả trăm ống thép hoen gỉ nằm ngổn ngang (ảnh 2).

 

 

Mô tả ảnh.
Ảnh 2

Được biết, 2 đống ống thép này của Tổng Công ty XDCTQG Trung Quốc (CSCEC) phục vụ thi công cầu Thuận Phước, thi công xong cầu rồi vứt ngổn ngang tại đây, không chịu hoàn trả mặt bằng. Ngày 1-6-2011, UBND thành phố ban hành Công văn số 3132 yêu cầu Tổng Công ty XDCTQG Trung Quốc phải tổ chức thanh lý hoặc vận chuyển 2 đống cọc ống thép này đi nơi khác, hoàn trả mặt bằng cho thành phố trước ngày 30-6-2011. Tuy nhiên, đến nay 2 đống ống thép vẫn chưa được xử lý.

 

 

Mô tả ảnh.
Ảnh 3

Theo quan sát của chúng tôi, bên cạnh 2 đống ống thép này còn ngổn ngang các khối bê-tông vứt bừa bãi dưới cây cầu tuyệt đẹp, du khách đứng vãn cảnh từ trên cầu nhìn xuống thấy không đẹp chút nào (ảnh 3), cần được thu dọn cùng với 2 đống ống thép.

 


Nam Trân

 

;
.
.
.
.
.