Bắt giữ đối tượng trộm ô-tô 16 chỗ trong dịp Tết Nguyên đán

.

ĐNO - Sáng 21-2, Thượng tá Nguyễn Phước Tốt, Phó Công an quận Liên Chiểu cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp ô-tô trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bắt giữ 1 đối tượng gây án.

Đối tượng Hồ Văn Cường bị Công an bắt giữ sau hơn một tháng thực hiện vụ trộm ô tô. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đối tượng Hồ Văn Cường bị Công an bắt giữ sau gần 1 tháng thực hiện vụ trộm ô-tô. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trước đó, vào ngày 27-1 (mồng 3 Tết), anh Phan Bá Hồng P. (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để ô-tô Mercedes-Benz, loại 16 chỗ, BKS 37B-020.36 tại bãi đất trống gần ngã tư đường Nam Trân và đường Lương Trúc Đàm để nghỉ Tết.

Tuy nhiên, anh P. quên chìa khóa và một số giấy tờ trên xe. Đến ngày 6-2, anh P. đến vị trí nói trên để lấy xe thì phát hiện xe “không cánh mà bay”, nhưng tưởng người nhà đem đi nên không trình báo Công an. Đến ngày 18-2, anh P. mới đến Công an phường trình báo vụ việc. Theo anh P., chiếc xe nói trên mua lại năm 2018 với giá 150 triệu đồng.

Qua xác minh, Đội Cảnh sát hình sự nắm được thông tin ô-tô 16 chỗ của anh P. đang ở tại xã Hải Phúc, huyện Dakarong, tỉnh Quảng Trị. Ngay lập tức, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an địa phương tạm giữ chiếc ô-tô nói trên. Đối tượng trộm xe là Hồ Văn Cường (SN 1988, trú thôn Tà Lang, xã Hải Phúc, huyện Dakarong, tỉnh Quảng Trị) cũng bị bắt giữ kịp thời.

Khai nhận trước Công an, Cường cho biết vào ngày 27-1, đối tượng điều khiển xe máy chở con đi trên đường Nam Trân thì phát hiện ô-tô của anh P. để ở lô đất trống. Cường đến mở cửa thì thấy có chìa khóa cùng giấy tờ phương tiện nên nảy sinh ý định trộm cắp. Cường đem chìa khóa về nhà để cất giữ.

Đến ngày 2-2, Cường đến chỗ để xe của anh P. tháo bình điện cũ, thay bình điện mới, sau đó bỏ xe máy lên ô-tô rồi điều khiển về quê. Hiện Công an đang tiến hành điều tra vụ án.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.