Làm rõ nhóm thanh, thiếu niên chém người trước quán cà phê

.

ĐNO - Tối 16-2, Công an quận Thanh Khê cho biết, đã làm rõ nhóm đối tượng dùng hung khí gây thương tích cho một thanh niên xảy ra trước quán cà phê “Chill”, số 214 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê Đông.

Các đối tượng gồm, Phan Thành Đạt, Nguyễn Phan Thành Thắng, Nguyễn Tấn Kiên, Lê Anh Nguyên Khoa, Nguyễn Quốc Trung, Hồ Minh Quân, Trần Xuân Thịnh, Hồ Quang Vinh, Hồ Hải Hưng và Nguyễn Văn Toàn (cùng trú quận Thanh Khê). Tất cả các đối tượng trên có tuổi từ 15 đến 18 tuổi.

Theo Công an quận Thanh Khê, vào khuya 14-2, Công an phường Thanh Khê Đông tiếp nhận tin báo của anh N.N.G.H (trú phường Hòa Khê) về việc lúc 22 giờ cùng ngày tại trước quán cà phê “Chill", số 214 Kỳ Đồng có một nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh Hà Gia H. (17 tuổi, trú phường Tam Thuận), khiến nạn nhân bị thương tích nặng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê phối hợp với Công an phường Thanh Khê Đông tiến hành điều tra, truy xét. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng gây án đã lần lượt bị Công an bắt giữ.

Quá trình điều tra của Công an cho thấy, lúc 19 giờ ngày 14-2, Đạt, Thắng, Kiên, Khoa, Trung, Quân, Thịnh, Vinh, Hưng, Toàn cùng với Hồ Ngọc Bình (chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu trên đường Hồ Quý Ly. Lúc này, Thắng điều khiển xe máy chở Bình đi công việc. Khi đi ngang qua quán cà phê “Chill” số 214 Kỳ Đồng thì phát hiện Hà Gia H. (trước đây, nhóm của Hà Gia H. có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Phan Thành Thắng và đã có lần hẹn đánh nhau).

Ngay lập tức, Thắng và Bình trở lại quán nhậu để gọi đồng bọn đến đánh Hà Gia H. Khi cả nhóm đến nơi, Đạt, Toàn, Nguyên, Trung, Vinh, Thịnh đứng bên ngoài, còn Hưng, Kiên, Thắng và Quân xông vào bên trong dùng bàn ghế đánh Hà Gia H.

Lúc này, có sẵn dao thái trong người, H. đã đánh trả. Thấy vậy, Hưng và Đạt về nhà tại khu vực Bầu Trảng lấy cây dao phóng lợn quay lại chém Hà Gia H, khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Theo hình ảnh camera ghi lại cho thấy, nạn nhân Hà Gia H. gục tại chỗ. Gây án xong, cả nhóm rời khỏi hiện trường; riêng hung khí bị các đối tượng vứt tại khu vực kênh Phú Lộc (đường Yên Khê).

Hiện Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.