Một thanh niên bị tàu hỏa tông nghi do tự tử

.

ĐNO - Lúc 6 giờ 28 ngày 30-3, tại km802+800 thuộc địa bàn xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt, khiến một thanh niên nguy kịch.

Theo trình bày của anh Nguyễn Văn Tài, lái tàu thuộc Xí nghiệp tàu máy Đà Nẵng, khi tàu AH2 chạy đến km802+800 gần ga Lệ Trạch, với tốc độ 60km/h thì phát hiện một thanh niên đứng cạnh đường ray. Mặc dù tàu kéo còi liên tục và hãm phanh, nhưng do vị trí quá gần nên tàu đã tông vào người đàn ông này.

Theo Công an xã Hòa Châu, nam thanh niên khoảng 35 đến 40 tuổi, cao khoảng 1m70, nặng khoảng 70kg, không có giấy tờ tùy thân. Tại hiện trường, nam thanh niên trong tình trạng nguy kịch, bị đa chấn thương, đứt lìa cánh tay và được đưa đi cấp cứu sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Hòa Châu có mặt phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Hòa Vang xử lý vụ việc và điều tra nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, có thể thanh niên này tự tử nên lao vào đoàn tàu đang chạy.

HOÀNG SA

;
;
.
.
.
.
.