Tước bằng lái 2 tháng đối với tài xế lái xe container lưu thông trên cầu sông Hàn bất chấp biển cấm

.

ĐNO - Ngày 14-3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe container đi trên cầu sông Hàn bất chấp biển cấm.

Sau khi tiếp nhận thông tin xe container lưu thông trên cầu sông Hàn, Đội Tuần tra-Dẫn đoàn nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý. Ảnh: NGỌC PHÚ
Xe container bị người dân chặn lại khi đang lưu thông trên cầu sông Hàn. Ảnh chụp lúc 13 giờ 30 ngày 12-3 do người dân cung cấp.

Trước đó, vào ngày 12-3, một xe container chạy trên cầu sông Hàn theo hướng từ quận Sơn Trà về quận Hải Châu bất chấp biển cấm. Phát hiện sự việc, người dân đã dùng xe máy, ô-tô ngăn chặn xe container nói trên, đồng thời chụp ảnh đưa lên mạng xã hội và cung cấp cho lực lượng chức năng. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo đội Tuần tra–Dẫn đoàn vào cuộc xác minh, xử lý.

Thiếu tá Hồ Thanh Hiền, Đội trưởng Đội Tuần tra-Dẫn đoàn cho biết, đã xác định được xe container đi vào đường cấm mang biển kiểm soát 43C-183.08, do Nguyễn Văn H. (SN 1983, ngụ thành phố Đà Nẵng) điều khiển.

Theo trình bày của tài xế Nguyễn Văn H., vào lúc 13 giờ 30 ngày 12-3, do không biết đường nên H. lái xe container nói trên lưu thông trên cầu sông Hàn. Khi đến giữa cầu thì người dân chặn xe, H. biết đường cấm nên đã lùi xe trở lại.

Tại cơ quan Công an, H. đã nhận thức hành vi sai trái. Phòng Cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt H. 1,5 triệu đồng, đồng thời tước bằng lái xe 2 tháng.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.