Bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản

.

ĐNO - Ngày 28-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hà (SN 1991, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Công an quận Liên Chiểu tạm giữ các phương tiện do đối tượng Nguyễn Văn Hà trộm cắp. Ảnh: N.P
Công an quận Liên Chiểu tạm giữ các phương tiện do đối tượng Nguyễn Văn Hà trộm cắp. Ảnh: N.P

Theo điều tra của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu, vào ngày 21-3-2020, tại dãy trọ số 4 đường Đoàn Trần Nghiệp (phường Hòa Khánh Bắc), kẻ gian đột nhập trộm chiếc xe máy nhãn hiệu SH Mode BKS 43K1-40880 trị giá 62 triệu đồng của anh V.N.L. Nhận tin báo của bị hại, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu vào cuộc điều tra, truy xét, đến ngày 27-4 đã bắt giữ được thủ phạm. Quá trình điều tra, Hà khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố, trong đó có xe máy nhãn hiệu Suzuki GSX R150 trị giá hơn 100 triệu đồng. Hiện Công an đã thu giữ 4 phương tiện và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

* Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà tạm giữ hình sự 3 đối tượng Mai Xuân Huy (SN 1988) và Mai Xuân Hải (SN 1993, cùng trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) và Lê Tiến Hùng (SN 1991, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo khai nhận của các đối tượng, vào ngày 25-4, do không có tiền tiêu xài nên Huy rủ Hải (là em ruột) điều khiển xe máy đi trộm cắp tài sản. Khi đến đường Phạm Quang Ảnh (phường An Hải Đông), 2 đối tượng đã dắt trộm xe máy Sirius của anh Lê Văn T. (SN 1990, trú Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) rồi nhờ Lê Tiến Hùng đem bán cùng chia nhau tiêu xài. Theo hồ sơ của Công an, đối tượng Mai Xuân Huy đã có nhiều tiền án, tiền sự, cụ thể: năm 2008 thụ án 15 tháng tù về tội “ Cướp tài sản”; năm 2011 thụ án 7 năm tù về tội “ Cướp tài sản”; năm 2019 đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở xã hội Bầu Bàng.

* Cũng ngày 28-4, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết đã đống đạt các quyết định khởi tộ vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Đặng Duy Hùng (48 tuổi, ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 22-4, bà Nguyễn Thị Út (69 tuổi, ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đi công việc về thì phát hiện cửa phòng ngủ và cửa tủ bị phá, mất 3 lượng vàng, 1 dây chuyền vàng 98K (3 chỉ), 1 lắc vàng 98K (5 chỉ), 16 nhẫn vàng 98K (2,1 lượng), tổng trị giá khoảng 270 triệu đồng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn vào cuộc điều tra, truy xét và đến ngày 27-4 thì bắt giữ được thủ phạm. Tại cơ quan Công an, Đặng Duy Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.