Mạnh tay xử lý nạn đua xe trái phép

.

Lợi dụng thời điểm người dân hạn chế ra đường do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều nhóm “quái xế” (hầu hết tuổi đời khá trẻ) thường tụ tập tổ chức đua xe trái phép. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông kể trên đã bị Công an quận Liên Chiểu kịp thời phát hiện, xử lý.

Công an quận Liên Chiểu thu giữ mô-tô đã được một nhóm thanh niên “độ, chế” rồi sử dụng để đua xe trái phép. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Công an quận Liên Chiểu thu giữ mô-tô đã được một nhóm thanh niên “độ, chế” rồi sử dụng để đua xe trái phép. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo Trung tá Trần Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an quận Liên Chiểu, tính từ giữa tháng 3 đến nay, lực lượng chức năng Công an quận đã phát hiện 21 đối tượng có hành vi tụ tập, điều khiển xe máy rú ga, nẹt pô gây mất an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, Đội CSGT-TT Công an quận đã tạm giữ 17 mô-tô “độ, chế”, tự ý thay đổi hình dáng, đặc tính, lắp ống xả không có bộ phận giảm thanh để tạo âm thanh lớn khi di chuyển. “Cùng với việc lấy lời khai và lập biên bản vi phạm hành chính đối với các quái xế, lực lượng chức năng đã kết hợp nhắc nhở, răn đe và giáo dục nhằm không để tái phạm, đồng thời tác động đến ý thức, tư tưởng để nhóm này chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông”, Trung tá Trần Đức cho hay.

Trung tá Trần Đức cho biết, các phần tử tụ tập phóng nhanh, vượt ẩu và đua xe trái phép đều còn rất trẻ, khoảng 15-21 tuổi. Mới đây nhất, ngày 10-4, từ nguồn tin quần chúng và qua công tác nắm tình hình, thông tin về việc các thanh-thiếu niên tụ tập, sử dụng mô-tô đã qua “độ, chế” chạy xe máy bốc đầu, chạy tốc độ cao tại tuyến đường Hoàng Thị Loan - Nam Trân, Công an quận Liên Chiểu đã nhanh chóng bắt giữ 5 thanh-thiếu niên, trong đó người nhỏ nhất 16 tuổi và lớn nhất 24 tuổi.

Các quái xế khai nhận, ngày 22-3, cả nhóm phóng xe lên điểm hẹn cây thông cô đơn ở đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) nhưng thấy Công an quận tuần tra nên quay đầu về trung tâm thành phố qua tuyến đường Hoàng Thị Loan. Tới ngã tư giao với đường Nam Trân, nhóm này cho xe dàn hàng ngang rồi bốc đầu xe, vượt đèn đỏ phóng qua giao lộ.

Trước đó, qua công tác tuần tra, Đội CSGT-TT Công an quận Liên Chiểu cũng phối hợp với Công an các phường Hòa Minh và Hòa Hiệp Nam phát hiện 3 nhóm thanh-thiếu niên gồm 16 đối tượng có hành vi tụ tập đua xe, rú ga, nẹt pô gây mất ANTT nên tạm giữ 13 xe máy. Các phương tiện này hầu hết đều được “độ, chế”, thay đổi màu sơn, kết cấu xe.

Nói về vấn nạn này, ông Nguyễn Văn Thuật (ở cạnh quốc lộ 1A, phường Hòa Hiệp Nam) bức xúc: “Bực nhất là vào buổi tối, khi mọi người nghỉ ngơi thì thanh-thiếu niên lại tụ tập chạy xe rú ga, bóp còi inh ỏi. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc xử lý nghiêm, kịp thời nhóm thanh- thiếu niên này”.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết thêm, các thanh-thiếu niên tụ tập thành nhóm, đua xe trái phép giữa thời điểm xảy ra Covid-19 là việc làm không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tạo dư luận xấu, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. “Công an quận đã và đang vào cuộc để xử lý nghiêm các hành vi tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn gây mất ANTT, nhất là trong thời điểm toàn thành phố đang chung tay nỗ lực phòng, chống Covid-19. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các lực lượng duy trì, kiểm soát nghiêm ngặt hơn và sẽ xử lý mạnh tay các đối tượng vi phạm để kịp thời răn đe, giáo dục”, Đại tá Nguyễn Văn Hoa nhấn mạnh và cho biết Công an quận cũng sẽ rà soát, lên danh sách các cơ sở sửa chữa mô-tô, xe máy có dấu hiệu “độ, chế” xe để lập hồ sơ, yêu cầu cam kết không tiếp tay cho các “quái xế”.

Không chỉ đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với hành vi đua xe trái phép, trong thời gian cao điểm phòng, chống Covid-19, Công an quận Liên Chiểu còn kịp thời xử lý nhiều vụ việc liên quan ANTT. Điển hình, rạng sáng 16-4, Công an quận đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 nhóm với hơn 30 thanh-thiếu niên hỗn chiến tại đường Nam Trân (phường Hòa Minh). Nguyên nhân do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên nhóm 20 đối tượng từ quận Hải Châu kéo lên khu vực cổng sau Bệnh viện Ung bướu để đánh nhau với nhóm 10 thanh- thiếu niên trú tại phường Hòa Minh và phường Hòa Khánh Nam. Tuy nhiên, các đối tượng chưa kịp đánh nhau thì Công an quận ngăn chặn, bắt giữ 6 người, thu giữ 6 cây đao tự chế dài khoảng 1m và 1 két vỏ chai bia dùng để đánh nhau.

Ngoài ra, trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công an quận cũng triệt xóa 1 ổ đá gà ăn tiền; phối hợp cùng Công an phường Hòa Khánh Nam triệt phá ổ bạc đánh bài ăn tiền, thu giữ tang vật gồm 1 bộ bài tây và hơn 28 triệu đồng tiền mặt. “Bên cạnh những nỗ lực của lực lượng chức năng, rất mong sự chung tay của nhân dân thông qua các nguồn tin báo tố giác tội phạm nhằm giúp chúng tôi kịp thời nắm bắt, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, qua đó góp phần giữ vững ANTT”, Đại tá Nguyễn Văn Hoa nhấn mạnh.

Ngày 17-4 vừa qua, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc Công an thành phố trao thưởng 5 triệu đồng cho lực lượng Công an quận Liên Chiểu về thành tích kịp thời ngăn chặn, xử lý nhanh nhóm đối tượng tập trung điều khiển mô-tô chạy quá tốc độ, lạng lách trên địa bàn quận Liên Chiểu. Đại tá Lê Quốc Dân cũng trao thưởng đột xuất 3 triệu đồng cho lực lượng tuần tra 8394 phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) về thành tích tuần tra, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp trên địa bàn.

ĐẮC MẠNH- HOÀNG SA
 

;
;
.
.
.
.
.