Làm rõ các đối tượng bốc đầu xe, cố ý gây thương tích

.

ĐNO -  Ngày 18-5, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT - Công an thành phố) tiến hành khen thưởng cho Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải, Đội Tuần tra - Dẫn đoàn và Đội Tham mưu của đơn vị vì đã có thành tích phối hợp truy tìm các đối tượng có hành vi lái xe bằng chân, “bốc đầu” xe máy gây bức xúc dư luận.

Đại tá Phan Ngọc Truyền (giữa) trao thưởng cho các đơn vị. Ảnh NGỌC PHÚ
Đại tá Phan Ngọc Truyền (giữa) trao thưởng cho các đơn vị. Ảnh NGỌC PHÚ

Trước đó, vào ngày 17-5, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh 1 thanh niên điều khiển xe máy bằng chân và nhóm thiếu niên có hành vi “bốc đầu” xe máy trên các tuyến đường Đà Nẵng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT chỉ đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải, Đội Tuần tra - Dẫn đoàn, Đội Tham mưu phối hợp xác minh xử lý. Sau nhiều giờ vào cuộc điều tra, lực lượng CSGT đã làm rõ đối tượng lái xe bằng chân là Đào Văn Dũng (SN 2001, trú tổ 9, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu); nhóm đối tượng “bốc đầu” xe máy là Lê Công Hoàng Đạt, Lê Đình Phước, Nguyễn Ngọc Nguyên Hữu (cùng SN 2004, ngụ thành phố Đà Nẵng). Hiện Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

* Ngày 18-5, Công an quận Sơn Trà cho biết, đang thụ lý, điều tra vụ “cố ý gây thương tích” trong bàn nhậu xảy ra tại địa bàn phường Phước Mỹ khiến một thanh niên bị thương. Trước đó, vào sáng 12-5, 4 thanh niên gồm:  Trịnh Văn Lành, Phan Thanh Minh Vũ (35 tuổi), Vũ Anh Toàn (37 tuổi) và Bùi Văn Quyền (34 tuổi, cùng ngụ quận Sơn Trà) rủ nhau đi kéo cá. Sau khi kéo được cá, cả nhóm về tổ chức ăn nhậu tại nhà Trịnh Văn Lành. Đến 14 giờ cùng ngày, khi mọi người đã ngà say, Toàn đưa tay lên bắt tay với Vũ nhưng Vũ không bắt lại. Cho rằng bị xem thường nên Toàn và Quyền tát nhiều cái vào mặt Vũ. Bực tức do liên tục bị đánh, Vũ lấy vỏ chai bia đập bể một nửa rồi đuổi theo Toàn và Quyền để đánh lạị. Do Quyền không chạy kịp nên bị Vũ đâm trúng mặt gây thương tích, phải nhập viện.

* Vào lúc 7 giờ 30 ngày 18-5, tại đường Nguyễn Tất Thành nối dài, tổ công tác của Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT) dừng kiểm tra phương tiện ô-tô con mang BKS 75A-129.63 do Đỗ Viết Hùng (SN 1984, trú phường Thuỷ Tân, Thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển chở 6 người trên xe. Qua đấu tranh, tài xế Hùng khai đã đón khách đi từ Huế vào Đà Nẵng có thu tiền 120.000 đồng/khách. Tài xế không xuất trình được hợp đồng vận chuyển hành khách, xe không có phù hiệu nên tổ công tác lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.