Khen thưởng lực lượng bắt 2 đối tượng đập phá 14 ô-tô

.

ĐNO - Trưa 31-12, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố biểu dương, thưởng nóng số tiền 10 triệu đồng cho Công an quận Cẩm Lệ vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy bắt 2 đối tượng đập phá 14 ô-tô của người dân đỗ ngoài đường.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (thứ 3 từ trái sang) trao thưởng cho Công an quận Cẩm Lệ. Ảnh: L.HÙNG
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (thứ 3 từ trái sang) trao thưởng cho Công an quận Cẩm Lệ. Ảnh: L.HÙNG

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Công an quận Cẩm Lệ trong quá trình điều tra, rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn, kịp thời phá thành công chuyên án, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đề nghị, Công an quận tiếp tục cũng cố tài liệu, chứng cứ; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân quận đưa ra xét xử điểm, công khai vụ án trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để tuyên truyền, răn đe chung.

Trước đó, ngày 26-12, Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận tin báo của anh Phạm Thanh Quang (1980, trú phường Hòa An) về việc, lợi dụng đêm tối kẻ lạ đập vỡ gương chắn gió 2 ô-tô đỗ trước số 42 đường Trường Chinh, gây thiệt hại hơn 17 triệu đồng. Cùng thời gian này, Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận thông tin 12 ô-tô khác đỗ trên tuyến đường Trường Chinh cũng bị đối tượng lạ đập vỡ gương chắn gió, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, tài liệu. Sau 5 ngày đấu tranh quyết liệt, Công an quận Cẩm Lệ đã xác định, bắt giữ 2 đối tượng gây ra 14 vụ đập gương chắn gió ô-tô đỗ trên đường Trường Chinh là Phạm Văn Minh (1996), Lưu Minh Dương (1996, đều quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Tiến hành khám xét phòng trọ của 2 đối tượng tại quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng), lực lượng Công an đã tạm giữ một số loại ma túy. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh 2 đối tượng thực hiện hành vi đập phá ô tô. Ảnh: L.HÙNG
Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh 2 đối tượng thực hiện hành vi đập phá ô-tô. Ảnh: L.HÙNG

Trước đó, trong khoảng hai tuần cuối tháng 12-2020, trên địa bàn phường Hoà An và phường Hoà Phát (quận Cẩm Lệ) liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc ô-tô của người dân đậu đỗ trước nhà bị đập phá, trong đó tập trung chủ yếu trên tuyến đường gom dân sinh nối 2 phường. 

Các vụ việc gây hư hỏng 14 ô-tô với thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 30-12, Công an quận Cẩm Lệ đã xác định, tạm giữ 2 nghi phạm liên quan là Phạm Văn Minh (1996) và Lưu Minh Dương (1996, đều trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Qua đấu tranh, bước đầu 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi đập phá hàng loạt ô-tô. Hiện vụ việc được Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích