Bảo đảm trật tự đô thị dịp Tết

.

Dịp Tết Nguyên đán, tình trạng người dân lợi dụng vỉa hè, lòng đường bày bán hàng hóa gia tăng. Trước thực trạng đó, quận Thanh Khê đang tích cực tổ chức lực lượng ra quân xử lý, kiểm soát trật tự đô thị trên địa bàn nhằm giữ vững cảnh quan, không gây cản trở giao thông.

Sau khi ra quân quyết liệt, tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Thanh Khê giảm đáng kể. Trong ảnh: Tuyến đường Hà Huy Tập, phường Xuân Hà. (Ảnh chụp ngày 19-1). Ảnh: XUÂN DŨNG
Sau khi ra quân quyết liệt, tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Thanh Khê giảm đáng kể. TRONG ẢNH: Tuyến đường Hà Huy Tập, phường Xuân Hà. (Ảnh chụp ngày 19-1). Ảnh: XUÂN DŨNG

Lâu nay, khu vực chợ Võ Văn Tần (phường Chính Gián) và tuyến đường Cù Chính Lan, ngay sát chợ Thanh Khê 1 (phường Hòa Khê) được xem là “điểm nóng” về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, họp chợ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trật tự giao thông và mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, các tuyến đường như Trần Cao Vân, Lê Độ cũng thường xuyên xảy ra tình trạng người dân chiếm dụng vỉa vè, bày bán hàng hóa sát mép đường, khiến người đi bộ không còn lối đi. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, UBND quận Thanh Khê liên tục ra quân đồng loạt, kiên quyết xử lý nên mỹ quan đô thị khu vực dần đi vào trật tự.

Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Thanh Khê Trần Tấn Lực cho biết, ngoài việc duy trì lực lượng của mình, quận còn huy động các lực lượng như công an, bảo vệ dân phố, dân phòng các phường, phối hợp triển khai phương tiện, nhân lực nhằm xử lý kiên quyết, hiệu quả. Đặc biệt, dịp gần Tết Nguyên đán, UBND quận phân công lực lượng thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, tháo dỡ các biển hiệu quảng cáo, mái che không đúng quy định.

Theo ông Lực, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Thanh Khê phối hợp Tổ kiểm tra quy tắc đô thị 10 phường có kế hoạch ra quân, xử lý trước, trong và cả sau Tết Tân Sửu 2021. Toàn bộ lực lượng khoảng 60 người đã ra quân từ ngày 8-1, tổ chức theo 2 ca, từ 6 giờ đến 20 giờ tối hằng ngày. “Việc triển khai này được thực hiện trên toàn địa bàn, cả ban ngày lẫn ban đêm. Các tổ công tác nắm bắt chặt chẽ diễn biến ở những địa điểm phức tạp, trọng điểm, khu vực mới phát sinh để tuyên truyền, kịp thời kiểm tra, xử lý đạt hiệu quả. Đối với các trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm và bắt ký cam kết không tái phạm”, ông Lực nhấn mạnh.

Những ngày qua, trước sự ra quân quyết liệt của lực lượng quy tắc đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn quận Thanh Khê giảm đáng kể. Tính từ ngày 8-1 đến nay, lực lượng toàn quận chỉ phát hiện, xử lý 7 trường hợp. Tại các tuyến đường Điện Biên Phủ, Hà Huy Tập, Nguyễn Tất Thành đã giải quyết được tình trạng lấn chiếm, không còn bảng hiệu kinh doanh, xe máy đặt ngoài vạch kẻ ranh giới.

Nỗ lực của lực lượng cũng nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Anh Lê Ngọc Thủy (Thành viên Tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường Tam Thuận) cho biết, đa số người dân tại khu khi được tuyên truyền, nhắc nhở đều chấp hành tốt, không xảy ra tái phạm. Có sự hợp tác của người dân, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đỡ vất vả hơn. “Trong đợt cao điểm ra quân, anh em lực lượng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Dù làm việc trong thời tiết lạnh hay buổi tối, chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, anh Thủy chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Thanh Khê Trần Tường Vân, việc bảo đảm trật tự đô thị là công tác quan trọng được triển khai thường xuyên, lâu dài mới mang lại hiệu quả. Trong năm 2021, thực hiện năm chủ đề của quận về “Trật tự xã hội và mỹ quan đô thị”, UBND quận chỉ đạo các phường tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn. Bên cạnh đó, lãnh đạo quận quán triệt lực lượng các cấp thường xuyên theo dõi phản ảnh của công dân về tình trạng đô thị trên địa bàn tại trang facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - xanh - sạch - đẹp” để kịp thời xử lý, giải quyết. “UBND quận Thanh Khê đã chỉ đạo các lực lượng, trong đó Đội kiểm tra quy tắc đô thị là nòng cốt phải nêu cao trách nhiệm, có sự phối hợp hiệu quả với UBND các phường để làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo đảm trật tự giao thông, mỹ quan đô thị. Qua đó, góp phần ổn định trật tự, kỷ cương đô thị trên địa bàn quận”, bà Vân nói.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.