Tuyên án tử hình người nước ngoài giết đồng hương vứt xác xuống sông Hàn

.

ĐNO - Ngày 30-6, Tòa án nhân dân thành phố mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Xiao Guiping (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Bị cáo Xiao Guiping tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: LÊ HÙNG
Bị cáo Xiao Guiping tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo cáo trạng, ngày 25-12-2019, Xiao Guiping cùng bạn gái là Q.L (quốc tịch Trung Quốc) đến Đà Nẵng và lưu trú tại căn nhà nằm trên tuyến đường Trương Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Thông qua Q.L, Xiao Guiping quen biết B.D (quốc tịch Trung Quốc, nhân viên sòng bài Crown). Sau đó, B.D đề nghị góp tiền chung để đánh bạc với Xiao Guiping. Đến ngày 26-1-2020, B.D đưa cho Xiao Guiping 45.000 USD, Xiao Guiping đánh bài thắng 34.000 USD. Sau đó, Xiao Guiping trả cho B.D 45.000 USD.

Ngày 4-2-2020, được sự đồng ý của B.D, Xiao Guiping dùng số tiền 34.000 USD thắng trước đó đi đánh bài nhưng thua hết. Xiao Guiping lấy 16.000 USD của mình đánh bài nhưng tiếp tục thua. Ngày 5-2-2020, nhận 11.000 USD của B.D, Xiao Guiping cũng “đốt” luôn vào sòng bạc.

Chiều 6-2-2020, B.D đến gặp Xiao Guiping đòi lại tiền. Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn, B.D đe dọa nếu Xiao Guiping không trả thì nhờ người đánh. Bực tức và lo sợ, Xiao Guiping đã sát hại B.D, phân xác bỏ vào va-ly rồi chở vào thành phố Hội An (Quảng Nam) để phi tang nhưng không tìm được địa điểm thích hợp nên chở đến cầu Tiên Sơn, vứt xuống sông Hàn.

Đến trưa 7-2-2020, Xiao Guiping bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.