Hòa Vang kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép

.

ĐNO - Sáng 6-8, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Tấn Khoa chủ trì buổi làm việc với các ngành chức năng và chính quyền xã Hòa Sơn cùng đại diện một số cơ quan báo chí đã có bài phản ánh về tình trạng xây dựng nhà, công trình trái phép tại thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn.  

Qua kiểm tra thực tế tại thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang yêu cầu chính quyền địa phương cần xử lý rốt ráo tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn. Trong ảnh: Tường rào xây dựng lấn chiếm đất công của gia đình ông P.Q.T đã bị chính quyền địa phương đập bỏ. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Qua kiểm tra thực tế tại thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang yêu cầu chính quyền địa phương cần xử lý rốt ráo tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn. Trong ảnh: Tường rào xây dựng lấn chiếm đất công của gia đình ông P.Q.T đã bị chính quyền địa phương đập bỏ. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Báo cáo về việc xử lý tình trạng xây dựng nhà, công trình trái phép tại thôn Xuân Phú mà các cơ quan báo chí phản ánh, ông Hồ Văn Y, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết các trường hợp xây dựng trái phép tại Tổ 1 thôn Xuân Phú gồm: Trường hợp của ông H.N.T. (trú tại thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn) chiếm đất của đình làng Xuân Lộc và xây dựng tường rào bao quanh.

Tổ quản lý quy hoạch của xã cũng tổ chức phối hợp với đại diện Ban đình làng Xuân Lộc, Ban nhân dân thôn Xuân Phú tiến hành lập biên bản, tháo dỡ tại chỗ toàn bộ tường rào dài 128m, cao 0,9m; tiến hành đập bỏ 32 trụ bê tông cao 1,4m và 2 đế cổng kích thước 80cm x 80 cm mà ông T. xây dựng lấn chiếm trái phép tại thửa đất số 380, tờ bản đồ số 23, loại đất rừng trồng sản xuất, đất do UBND xã quản lý.

Đối với trường hợp của ông P.Q.T (trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) mua lại đất của  ông Phạm Văn Bảo ở tổ 1 thôn Xuân Phú, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây. Tuy nhiên, đất này nằm trong khu nghĩa địa của làng Xuân Lộc, thôn Xuân Phú. Tại khu đất này, vào năm 2019, ông Phạm Văn Bảo đã xây dựng trái phép tường rào và nhà trệt với diện tích 50m2, xã đã xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng.

Đến tháng 6-2021, ông Phạm Văn Bảo bán thửa đất này cho ông P.Q.T. Sau khi nhận chuyển nhượng, ông T. tổ chức thuê nhân công tiến hành xây dựng trái phép thêm tường rào cổng ngõ, lấn chiếm phần đất nghĩa địa đình làng Xuân Lộc do xã quản lý về phía sau với diện tích 314mUBND xã đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, trong quá trình chờ xử lý, ông T. tiếp tục tổ chức xây dựng tường rào. Vì vậy, tổ quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng của xã, cán bộ thôn Xuân Phú và đại diện đình làng Xuân Phú đã tiến hành tháo dỡ phần xây dựng tường rào phát sinh mới.

Đối với các trường hợp tại tổ 3 thôn Xuân Phú, hiện vẫn còn 6 trường hợp đang sử dụng đất; trong đó, có 3 trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp và 3 trường hợp sử dụng vào mục đích đất ở từ trước năm 2016 đến nay, nhưng chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Ngay sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Tấn Khoa kiểm tra thực tế tại thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang). Tại đây, ông Khoa yêu cầu xã Hòa Sơn xử lý rốt ráo và cam kết chấm dứt ngay việc xây dựng trái phép tại khu vực này.

Đồng thời, cần tập trung xử lý dứt điểm những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Liên quan đến một số căn nhà xây dựng trái phép tại tổ 3 thôn Xuân Phú từ trước năm 2016, ông Nguyễn Tấn Khoa chỉ đạo xã Hòa Sơn rà soát tính pháp lý, hồ sơ nhà đất của từng hộ dân, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích