Đà Nẵng cuối tuần

Chung tay đẩy lùi dịch sốt xuất huyết

14:30, 19/11/2022 (GMT+7)

Đà Nẵng đang là mùa cao điểm dịch sốt xuất huyết. Để chủ động ứng phó, cùng với nhiều biện pháp phòng chống dịch của chính quyền các cấp, đoàn viên, thanh niên các xã Hòa Liên, Hòa Khương, Hòa Sơn... (huyện Hòa Vang) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, nâng cao nhận thức phòng bệnh của người dân địa phương.

Đoàn viên, thanh niên xã Hòa Liên tham gia dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: KHÁNH HUYỀN
Đoàn viên, thanh niên xã Hòa Liên tham gia dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Tại xã Hòa Liên, đoàn viên, thanh niên xã tập trung tuyên truyền người dân dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm để diệt lăng quăng, bọ gậy. Vào sáng thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, khoảng 300 đoàn viên, thanh niên chia thành 20 tổ xung kích thực hiện nhiệm vụ dọn vệ sinh tại địa bàn 13 thôn và 2 khu vực trọng điểm. Đồng thời, vận động người dân ký cam kết bảo vệ môi trường, tránh phát sinh những ổ lăng quăng trong nhà và xung quanh khuôn viên nhà ở.

Tham gia dọn vệ sinh lần này, đoàn viên Đặng Thị Vân Hà chia sẻ, hằng năm vào khoảng tháng 9, 10, 11 là đợt cao điểm bùng phát dịch sốt xuất huyết, trong đó nguy cơ lớn đến từ các khu nhà dân, kênh mương, đồng ruộng... “Mong rằng việc làm nhỏ của đoàn viên, thanh niên hôm nay sẽ giúp người dân hiểu hơn tình hình dịch bệnh và có biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết cho bản thân, gia đình và thôn xóm”, Hà nói.

Đánh giá tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn, bác sĩ Ngô Đức, Trưởng trạm Y tế xã Hòa Liên chia sẻ: “Người dân còn chủ quan, chưa chú trọng vệ sinh môi trường, không thường xuyên súc, rửa các dụng cụ chứa nước như lu, khạp, chưa loại bỏ các vật dụng phế thải chứa nước không cần thiết. Mùa mưa là thời điểm đỉnh dịch sốt xuất huyết xảy ra nhiều nơi, do đó, ngoài sự vào cuộc của ngành y tế, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh”, bác sĩ Ngô Đức cho biết. “Để giảm số ca sốt xuất huyết, ngành y tế cần phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức người dân trong phòng, chống dịch. Đồng thời người dân cũng cần tự giác diệt trừ muỗi, lăng quăng, giữ vệ sinh thông thoáng nhà ở, dọn dẹp các vật dụng ứ đọng nước”, bác sĩ Ngô Đức cho hay.

Tương tự, Đoàn xã Hòa Khương thường xuyên ra quân ngày Chủ nhật xanh, chỉ đạo 10/10 chi đoàn cơ sở đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường. “UBND xã chỉ đạo Đoàn xã tuyên truyền bằng xe lưu động dọc tuyến quốc lộ 14B và các trục đường chính trong các thôn với khẩu hiệu “Không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có sốt xuất huyết”, chị Ngô Thị Duyên, Bí thư Đoàn xã Hòa Khương thông tin.

Tại xã Hòa Sơn, hoạt động tuyên truyền, dọn vệ sinh môi trường của đoàn viên, thanh niên cũng diễn ra sôi nổi. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hoạt động, Đoàn xã gặp không ít khó khăn do nhiều hộ gia đình từ chối phun thuốc diệt muỗi vì lo ngại tác dụng phụ của thuốc. Không nản lòng, lực lượng đoàn viên kiên trì tuyên truyền; đến nay, hầu hết hộ gia đình trong xã đã đồng ý phun thuốc diệt muỗi. Cùng với việc ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng y tế phối hợp đoàn viên, thanh niên tổ chức phun tiêu, khử độc bằng các chất sát trùng và rắc vôi bột tại khu vực các chợ Hòa Sơn, An Ngãi Đông, các khu vực có nguy cơ cao, nơi tập kết rác thải.

Bí thư Huyện Đoàn Hòa Vang Nguyễn Thị Giang Thủy khẳng định, đoàn viên, thanh niên toàn huyện đang thực hiện tốt phương châm “Mỗi đoàn viên, hội viên, thanh-thiếu nhi một hành động - mỗi tổ chức Đoàn, Hội một hoạt động thiết thực”. Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, ngoài ra quân dọn vệ sinh môi trường, tuổi trẻ Hòa Vang đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh bằng hình thức phát thanh qua mô hình “Tiếng loa thanh niên”, tích cực đăng tải thông tin về dịch bệnh và phòng chống dịch bệnh trên các trang thông tin của 11 Đoàn xã trên địa bàn huyện.

KHÁNH HUYỀN

.