"Cá voi" trong sân bay Đà Nẵng

.

Máy bay Airbus A300-600ST mang dáng dấp của chú cá voi khổng lồ lần đầu tiên xuất hiện ở sân bay quốc tế Đà Nẵng, đã thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người, đặc biệt là các tay máy chuyên săn ảnh lạ.

Chiều 9-5 khi nhận thông tin về máy bay Airbus A300-600ST (của Hãng Airbus) có hình dạng chú cá voi khổng lồ bất ngờ đáp xuống sân bay Đà Nẵng, nhiều tay săn ảnh chuyên nghiệp lập tức có mặt, kịp ghi lại hình ảnh chiếc máy bay này trước khi nó cất cánh đến Đài Loan (Trung Quốc) vào tối cùng ngày.

Đà Nẵng cuối tuần gửi đến quý độc giả chùm ảnh “Cá voi” trong sân bay Đà Nẵng của tác giả Dương Túc Bàng (Đà Nẵng).

Kể từ khi ra đời, dòng máy bay cá voi đã lôi cuốn hàng tỷ người trên thế giới bởi kiểu dáng đẹp. Máy bay khổng lồ Airbus A300-600ST còn có tên gọi là máy bay Cá voi (Beluga) nằm trong số máy bay hạng nặng được thiết kế bởi hãng sản xuất Airbus, để chuyên chở các thành phần máy bay giữa những nhà máy ở châu Âu và các dây chuyền lắp ráp cuối cùng ở Toulouse (Pháp), Hamburg (Đức) và Thiên Tân (Trung Quốc).
Kể từ khi ra đời, dòng máy bay cá voi đã lôi cuốn hàng tỷ người trên thế giới bởi kiểu dáng đẹp. Máy bay khổng lồ Airbus A300-600ST còn có tên gọi là máy bay Cá voi (Beluga) nằm trong số máy bay hạng nặng được thiết kế bởi hãng sản xuất Airbus, để chuyên chở các thành phần máy bay giữa những nhà máy ở châu Âu và các dây chuyền lắp ráp cuối cùng ở Toulouse (Pháp), Hamburg (Đức) và Thiên Tân (Trung Quốc).
Máy bay có phần đầu giống con cá voi khổng lồ.
Máy bay có phần đầu giống con cá voi khổng lồ.
Cá voi trên bầu trời Đà Nẵng chiều 9-5.
"Cá voi" trên bầu trời Đà Nẵng chiều 9-5.
“Cá voi” Airbus A300-600ST chính thức hoạt động từ năm 1995.
“Cá voi” Airbus A300-600ST chính thức hoạt động từ năm 1995.
Thông tin từ Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Airbus A300-600ST mang số hiệu 4Y8007 từ Kolkata của Ấn Độ đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng trong tình trạng không tải (Ferry).
Thông tin từ Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Airbus A300-600ST mang số hiệu 4Y8007 từ Kolkata của Ấn Độ đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng trong tình trạng không tải (Ferry).

Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: tsbaodanang@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.