Lễ cúng máng nước của đồng bào Xơ-đăng

.

Cứ vào đầu xuân, đồng bào Xơ-đăng ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam lại tưng bừng tổ chức lễ cúng máng nước của dân tộc mình.

Theo quan niệm của người Xơ-đăng, vào những ngày đầu năm mới, nguồn nước từ trên rừng rất sạch sẽ, trong lành nên thích hợp cho việc làm lễ cúng máng nước. Trước khi thực hiện lễ cúng, mỗi làng chuẩn bị 2 con gà trống và 1 con heo. Tất cả đàn ông trong làng đều mang lễ vật vào địa điểm lấy nước trên dòng suối.

Tại đây, già làng đọc bài cúng xin thần núi, thần rừng ban phước lành cho dân làng làm ăn thuận lợi, đoàn kết và ban cho dân làng nguồn nước trong lành để uống mát quanh năm. Mỗi gia đình lấy một ống nước từ máng nước chung của buôn làng về nhà đổ vào ché rượu cần, nấu cơm cúng tại nhà mình rồi mang ché rượu, cơm và đồ cúng đến nhà Rông tập trung làm lễ uống rượu cần mừng nguồn nước.

Sau khi làm lễ cúng, bà con dân làng tham gia phần hội với các trò chơi như thi đan lát làm đồ lưu niệm, giả gạo, kéo co, đổ nước vào chai, đi cà kheo, nhảy bao bố, đẩy gậy, trình diễn nghề dệt thổ cẩm truyền thống, múa cồng chiêng…

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu những hình ảnh của nhà báo Đoàn Hạo Lương ghi tại lễ cúng máng nước. 

Phụ nữ Xơ-đăng mừng lễ cúng máng nước bằng điệu múa của dân tộc mình.
Phụ nữ Xơ-đăng mừng lễ cúng máng nước bằng điệu múa của dân tộc mình.
Thiếu nữ Xơ-đăng vui mừng bên máng nước chung của buôn làng dẫn từ đầu nguồn con suối.
Thiếu nữ Xơ-đăng vui mừng bên máng nước chung của buôn làng dẫn từ đầu nguồn con suối.
Thanh niên trong làng tham gia thực hiện ghi lễ cúng máng nước.
Thanh niên trong làng tham gia thực hiện ghi lễ cúng máng nước.
Các thiếu nữ Xơ-đăng dâng lễ vật cúng máng nước.
Các thiếu nữ Xơ-đăng dâng lễ vật cúng máng nước.
Phụ nữ Xơ-đăng thi đẩy gậy.
Phụ nữ Xơ-đăng thi đẩy gậy.
Thanh niên các thôn thi đi cà kheo.
Thanh niên các thôn thi đi cà kheo.

Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: tsbaodanang@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.