.

Đà Nẵng cuối tuần

Cảm xúc đầu Xuân

Gửi điềm lành vào cây

18:21, 08/02/2025 (GMT+7)

Từ lâu, thú chơi hoa, cây cảnh không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết mà còn mang ý nghĩa về sự rực rỡ, khởi sắc, hy vọng sung túc và gửi gắm bình an, điềm lành qua từng loài hoa, loài cây. Trong không gian tràn ngập sắc xuân đó, chúng ta thấy hoa là thấy Tết, hoa và cây không chỉ nở trong lòng xuân mà còn nở trong lòng người.

Góc nhỏ trang trí đầy đủ các loại hoa ngày Tết tại ngôi nhà chị Nguyễn Thị Mai.  Ảnh: M.A
Góc nhỏ trang trí đầy đủ các loại hoa ngày Tết tại ngôi nhà chị Nguyễn Thị Mai. Ảnh: M.A

Mỗi độ xuân về, theo sở thích, gia chủ sẽ trang trí loài hoa, loài cây yêu thích trong không gian sống hay tại khoảng sân, góc vườn. Với đa dạng loài hoa, loài cây như cây quất, hoa mai, đào, cúc, lay ơn, ly, vạn thọ, thược dược, thanh liễu… Bởi theo quan niệm dân quan, ngoài mục đích trang trí thì mỗi loài hoa, loài cây có ý nghĩa khác nhau. Ví như hoa mai tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý thì cây quất lại mang niềm sum vầy, sức khỏe hay hoa đào là sự may mắn, phát tài và hoa cúc kiêu kỳ thanh tao, trường thọ, phúc lộc dồi dào.

Mỗi loài hoa có biểu tượng riêng

Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết đến, chị Nguyễn Thị Mai (45 tuổi, quận Thanh Khê) lại ấn định loài hoa yêu thích để trang trí tư gia. Sẵn niềm đam mê trồng hoa, chị dành thời gian tự tay chọn giống hoa, ươm trồng và chăm sóc. Có như vậy, chị thực sự cảm nhận rõ không khí xuân luôn tràn ngập mọi ngóc ngách trong nhà từ trước, trong và sau Tết cũng như sự sinh sôi nảy nở của một loài hoa giống với đời người từ khi gieo hạt đến nảy chồi, ra lá, hoa.

Chị Mai bày tỏ, năm nay, thời tiết lạnh nên chị chọn trồng hoa ly, cúc và lay ơn và chăm sóc gốc mai hồi năm ngoái. Bởi đây là ba loài hoa bền lâu, phù hợp trong tiết trời lạnh, hơn hết, nó còn giúp tâm hồn chị thêm thư thái, dễ chịu để chiêm nghiệm về một năm cũ đã qua cũng như chào đón một năm mới với muôn vàn hy vọng.

Theo chị Mai, chị là người yêu hoa nên hằng ngày vẫn trồng và trang trí hoa chứ không riêng ngày Tết. Mỗi năm, chị sẽ thay đổi loài hoa để phù hợp với không khí xuân và ước nguyện của bản thân. Tuy nhiên, hoa mai, dơn, ly và cúc thì luôn nằm lòng. Với chị, mỗi lần ngắm hoa trong chị tuôn trào những cảm xúc mới, vui vẻ và thêm phần ấm áp. Hơn hết, mỗi loài hoa đều có ý nghĩa, biểu tượng riêng. Điều này giúp chị gửi gắm những điều lành thông qua dáng hoa.

“Để các loài hoa sinh trưởng tốt, đẹp, cành lá thẳng thì việc chọn giống phải kỹ lưỡng từ màu sắc, kích thước cho đến năng suất. Việc tự tay ươm trồng và trang trí hoa giúp tôi cảm nhận dâng cho nàng xuân mới sự chân thành và lòng biết ơn của một năm đã qua dù gặp bộn bề khó khăn. Tôi nghĩ rằng, không chỉ ngày nay mà từ xưa, nhắc đến Tết thì hoa là một phần không thể thiếu. Bởi mỗi loài hoa mang giá trị tinh thần rất lớn giúp gia chủ mong cầu về sự đủ đầy, may mắn và thành công”, chị Mai bộc bạch và nói theo kinh nghiệm trồng hoa, mọi người cần chú ý đến lá và hoa, cánh hoa phải đẹp và đầy đặn. Điều này giúp hoa tươi lâu hơn thông thường.

Khác chị Mai, chị Lưu Thị Lan (55 tuổi, quận Hải Châu) thì yêu thích những gì thuộc về núi rừng, thiên nhiên nên chị thiên về trang trí ngày Tết những loài hoa như: đào, tuyết mai rừng hay mận rừng. Những loài hoa này tượng trưng cho sự may mắn, thuần khiết bởi hoa nở rộ trên những cành cây chắc chắn và chị mong muốn sự vững chãi này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các thành viên trong gia đình có một năm mới vững vàng, hanh thông. Nhớ lại những mùa xuân thời trước, chị Lan bày tỏ, hồi gia đình còn nghèo khó, đến Tết trong nhà chỉ có vài cây hoa vạn thọ hay cúc vàng được trồng trong luống đất bên nhà. Cứ vậy, cho cây vào những chiếc ly và chưng Tết, vậy mà vui mà nhớ da diết. Ngày nay, có nhiều sự lựa chọn nên đôi khi chúng ta dần quên đi những điều nho nhỏ mà gợi biết bao nỗi niềm.

Thật vậy, theo nhịp sống hiện đại nên nhu cầu chơi hoa như bước lên tầm cao mới. Bên cạnh những loài hoa quen thuộc trong dịp Tết cổ truyền, nhiều người chọn trang trí tư gia là các loài hoa nhập khẩu như: Đào đông Hà Lan, Mai Mỹ, Đào Boke đỏ Nhật Bản, San hô Thảo đường Nam Phi, Cúc mẫu đơn Malaysia, Tiểu Tú cầu Kodemari… Tựu chung lại, mỗi loài hoa có ngôn ngữ, ý nghĩa riêng, tùy vào điều kiện, sở thích và nhu cầu thì mỗi người sẽ tìm loài hoa phù hợp. Tôi nghĩ rằng, mỗi loài hoa đều mang đến không khí xuân cùng sự tươi mới, hạnh phúc, thịnh vượng, như ý.

Cây giúp làm mới tinh thần

Với anh Huỳnh Ngọc Huấn (50 tuổi, quận Ngũ Hành Sơn) thì Tết đến ngoài trang trí các loại hoa thì trong nhà không thể thiếu cây quất. Thói quen này đã trở thành quy định của gia đình anh mấy chục năm qua. Anh cho biết, hồi còn ở quê, ba anh trồng vài cây quất ở khoảng sân trước nhà để “chơi” Tết. Sau này, rời quê đến sinh sống tại khu dân cư, không gian hạn chế nên gia đình chuyển sang mua quất, dù có bận rộn đến đâu thì ngày cuối năm, phải có quất bày biện. Đặc biệt, chuẩn bị thời khắc Giao thừa chuyển giao năm cũ và năm mới, cả nhà ba thế hệ cùng trang trí cây quất, gắn những cành lộc với hy vọng năm mới nhiều niềm bình an.

Việc làm này giúp gia đình thêm gắn kết và hiểu nhau hơn. Với anh, đó là khoảnh khắc khó quên mỗi dịp Tết đến. “Ba tôi quan niệm, cây quất tượng trưng cho sự đủ đầy, sum suê cũng như mong mỏi con cháu đầy đàn, gia đình sung túc giống những trái quất trĩu quả căng mọng, vàng ươm. Vì vậy, Tết đến, gia đình tôi có thể không có hoa nhưng phải có quất. Để chọn loài cây thân gỗ chưng Tết có thời gian dài, tôi thường chọn thế cây vững, cành lá xum xuê, nhánh rộng, trong đó phải có cả hoa, lá, lộc, chồi mới đủ tiêu chuẩn”, anh Huấn vui vẻ nói.

Ngoài cây quất được đặt ở gian chính ngôi nhà, mỗi góc nhỏ trong nhà, anh Huấn chọn đa dạng những chậu cây tiểu cảnh để bàn như: quất, chanh hoặc những loại cây cảnh phong thủy lưỡi hỗ, kim tiền, phát tài… Với anh, cây cảnh như là sự bắt đầu hành trình mới, sự sống mới cũng như tưới thêm sự mát mẻ, tài lộc cho ngôi nhà và làm mới tinh thần trong hành trình 365 ngày sắp đến.

Theo anh Phạm Văn Hòa, chủ cửa hàng Cây xinh Đà Nẵng, dịp Tết, so với các loại cây khác thì khách hàng khá chuộng những chậu tiểu cảnh quất để bàn bởi nhỏ gọn, dễ chăm sóc và trang trí bắt mắt. Quan trọng hơn, sau Tết, chúng ta có thể dễ dàng trang trí tại góc làm việc hay góc nhỏ nào đó trong nhà khá thuận tiện. Đồng thời, mỗi khi ngắm nó, tâm trạng chúng ta cũng rộn ràng, vui tươi dẫu rằng ngày xuân đã qua. Đó là thông điệp mà cửa hàng gửi gắm đến khách hàng trong năm mới.

MỸ AN

.