.

Hải quân Mỹ - Việt Nam huấn luyện cứu hộ và kiểm soát thảm họa

.

(ĐNĐT)- Chiều 25-4, tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), lực lượng Hải quân Mỹ và Hải quân Việt Nam tham gia buổi huấn luyện lặn, cứu hộ, y học dưới nước tại tàu USNS Safeguard và huấn luyện kiểm soát thảm họa trên tàu USS Chafee. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ chuyến thăm của 3 tàu Hải quân Mỹ tại Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 27-4.

Hai thợ lặn SCUBA của Hải quân Mỹ đã thể hiện các vấn đề liên quan đến bệnh giảm áp của thợ lặn và phương pháp phục hồi
Hai thợ lặn SCUBA của Hải quân Mỹ đã thể hiện các vấn đề liên quan đến bệnh giảm áp của thợ lặn và phương pháp phục hồi
Hai thợ lặn chuẩn bị trang thiết bị cẩn thận lần cuối cùng trước khi lặn.
Hai thợ lặn chuẩn bị trang thiết bị cẩn thận lần cuối cùng trước khi lặn.
Sau đó cả hai thợ lặn cùng lặn xuống ở độ sâu 20 mét với thời gian khoảng 20 phút.
Sau đó cả hai thợ lặn cùng lặn xuống ở độ sâu 20 mét trong thời gian khoảng 20 phút.
Sau thời gian khoảng 20 phút thì lên bờ.
Sau đó lên bờ.
Sau thời gian khoảng 20 phút thì lên bờ. Tuy nhiên tình huống giả định có một thợ lặn lên tới bờ thì bị nạn phải cấp cứu.
Tình huống giả định: Sau khi lên bờ, có một thợ lặn bị nạn phải cấp cứu.
Thợ lặn này sẽ được sơ cứu ban đầu, cho thở bình ô xy sau đó được chuyển vào phòng áp suất.
Thợ lặn này sẽ được sơ cứu ban đầu, cho thở bình ô xy sau đó được chuyển vào phòng áp suất.
Bên trong phòng áp suất có một bác sĩ trực tiếp cấp cứu, phía ngoài phòng áp suất có tới 3 bác sĩ khác tham gia điều chỉnh áp suất. Tất cả liên lạc với bác sĩ chính phía trong bằng bộ đàm.
Bên trong phòng áp suất có một bác sĩ trực tiếp cấp cứu, phía ngoài phòng áp suất có tới 3 bác sĩ khác tham gia điều chỉnh áp suất. Tất cả liên lạc với bác sĩ chính phía trong bằng bộ đàm.
Các bác sĩ của Hải quân Việt Nam tham gia huấn luyện lặn, cứu hộ, y học dưới nước tại tàu USNS Safeguar
Các bác sĩ của Hải quân Việt Nam tham gia huấn luyện lặn, cứu hộ, y học dưới nước tại tàu USNS Safeguar
Trên tàu USS Chafee, Hải quân Việt Nam đã chứng kiến phần biễu diễn kiểm soát thảm họa của các thủy thủ Hải quân Mỹ, bao gồm cách hướng dẫn sử dụng trang phục tự kiểm soát đường thở (SCBA).
Trên tàu USS Chafee, Hải quân Việt Nam đã chứng kiến phần biễu diễn kiểm soát thảm họa của các thủy thủ Hải quân Mỹ, bao gồm cách hướng dẫn sử dụng trang phục tự kiểm soát đường thở (SCBA).
Trên tàu USS Chafee, Hải quân Việt Nam đã chứng kiến phần biễu diễn kiểm soát thảm họa của các thủy thủ Hải quân Mỹ, bao gồm cách hướng dẫn sử dụng trang phục tự kiểm soát đường thở (SCBA).
Trên tàu USS Chafee, Hải quân Việt Nam đã chứng kiến phần biễu diễn kiểm soát thảm họa của các thủy thủ Hải quân Mỹ, bao gồm cách hướng dẫn sử dụng trang phục tự kiểm soát đường thở (SCBA).
Cách sử dụng các dụng cụ thiết bị dùng để ngăn chặn ngập nước và lụt lội trên tàu.
Cách sử dụng các dụng cụ thiết bị dùng để ngăn chặn ngập nước và lụt lội trên tàu.
Cách sử dụng các dụng cụ thiết bị dùng để ngăn chặn ngập nước và lụt lội trên tàu.
Cách sử dụng các dụng cụ thiết bị dùng để ngăn chặn ngập nước và lụt lội trên tàu.
Cách sử dụng thiết bị và dụng cụ cắt PECU
Cách sử dụng thiết bị và dụng cụ cắt PECU
Chữa cháy tàu bị nạn
Chữa cháy tàu bị nạn
Chữa cháy tàu bị nạn
Chữa cháy tàu bị nạn
Chữa cháy tàu bị nạn
Chữa cháy tàu bị nạn
Tàu USS Chafee của Hải quân Mỹ.
Tàu USS Chafee của Hải quân Mỹ.

Có 12 bác sĩ của Hải quân Việt Nam tham gia vào ngày huấn luyện thứ hai trên tàu USS Safeguard về cấp cứu y tế khẩn cấp dành cho thợ lặn. Trước đó, các bác sĩ trên tàu cứu nạn của Mỹ đã hướng dẫn lý thuyết, hôm nay hai thợ lặn SCUBA của Hải quân Mỹ đã thể hiện các vấn đề liên quan đến bệnh giảm áp của thợ lặn và phương pháp phục hồi.

Trên tàu USS Chafee, 5 sĩ quan của Hải quân Việt Nam chứng kiến phần biễu diễn kiểm soát thảm họa của các thủy thủ Hải quân Mỹ, bao gồm cách  hướng dẫn sử dụng trang phục tự kiểm soát đường thở (SCBA), các dụng cụ thiết bị dùng để ngăn chặn ngập nước và lụt lội trên tàu; thiết bị và dụng cụ cắt PECU; chữa cháy tàu bị nạn…

Đắc Mạnh

 

;
.
.
.
.
.