Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương 9, khóa XII

.

 Sáng 25-12, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ cho ý kiến về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026; lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số vấn đề quan trọng khác.

Sáng 25/12, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Sáng 25-12, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Ảnh VGP
Các đại biểu thông qua chương trình Hội nghị.
Các đại biểu thông qua chương trình Hội nghị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nội dung và thời gian của Hội nghị Trung ương lần này không nhiều, nhưng những vấn đề bàn bạc và quyết định là rất hệ trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nội dung và thời gian của Hội nghị Trung ương lần này không nhiều, nhưng những vấn đề bàn bạc và quyết định là rất hệ trọng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đọc tờ trình về lấy phiếu tín nhiệm.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đọc tờ trình về lấy phiếu tín nhiệm.

 

 

Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ cho ý kiến về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ cho ý kiến về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Ảnh: VGP

 Theo Chinhphu.vn

;
;
.
.
.
.
.