Đặc sắc lễ hội đình làng Hải Châu

.

ĐNO - Diễn ra từ ngày 3-4 (29-2 âm lịch) đến hết ngày 6-4 (2-3 âm lịch), Lễ hội đình làng Hải Châu tạo nên nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đầy ý nghĩa giữa lòng thành phố.

Lễ tế tiền hiền, hậu hiền được các vị cao niên trong làng thực hiện theo nghi thức truyền thống.
Lễ tế tiền hiền, hậu hiền được các vị cao niên trong làng thực hiện theo nghi thức truyền thống.

Năm nay, Lễ hội Đình làng Hải Châu được tổ chức trang nghiêm với đầy đủ các phần lễ vọng, lễ chánh tế, nghi lễ dâng hương cổ truyền, tạo được không khí thiêng liêng, biểu thị lòng tôn kính, biết ơn các vị phúc thần, các bậc tiền hiền, hậu hiền – những người có công quy dân, lập ấp, phát triển sản xuất, tạo dựng quê hương cho nhiều thế hệ cư dân Hải Châu ngày nay.

Đội học trò lễ tham gia nghi thức tế lễ là một cách để trao truyền văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau.
Đội học trò lễ tham gia nghi thức tế lễ là một cách để trao truyền văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau.
Thả chim bồ câu cầu quốc thái dân an cũng là nét đẹp văn hóa của lễ hội.
Thả chim bồ câu cầu quốc thái dân an cũng là nét đẹp văn hóa của lễ hội.

Bên cạnh phần lễ truyền thống, Lễ hội đình làng là dịp để người dân và du khách hòa mình trong không khí hội tưng bừng với các phần thi hấp dẫn, sôi nổi như: thi văn nghệ, khiêu vũ, thời trang áo dài, thi đấu cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, gói bánh chưng, bánh tét truyền thống… Đặc biệt, múa rối nước tại đình làng do diễn viên Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh biểu diễn đã thu hút 4.000 học sinh trên toàn quận đến xem.

Những đòn bánh tét, bánh chưng được gói trong hội thi là lễ vật dâng lên tiền hiền, hậu hiền, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Những đòn bánh tét, bánh chưng được gói trong hội thi là lễ vật dâng lên tiền hiền, hậu hiền, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Đình làng Hải Châu được xây dựng vào năm Gia Long thứ 5 (1806) để thờ Thành Hoàng làng và các vị Tiền hiền, Hậu hiền của làng. Hiện nay đình còn lưu giữ nhiều hiện vật, hoành phi và liễn đối bằng chữ Hán, được sơn son thếp vàng, có niên đại hàng mấy trăm năm. Năm 2009, UBND quận Hải Châu đã khôi phục lại lễ hội Đình làng Hải Châu và ngày càng nâng tầm lễ hội trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Với gần 20 suất diễn, múa rối nước thu hút 4.000 học sinh đến xem.
Với gần 20 suất diễn, múa rối nước thu hút 4.000 học sinh đến xem; qua đó, giáo dục các em giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

 

;
;
.
.
.
.
.