Chính trị

Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 6 cá nhân

15:59, 27/12/2023 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 27-12, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 6 cá nhân có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trân trọng tri ân, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng…

Theo Chủ tịch UBND thành phố, để ghi nhận sự hy sinh và cống hiến to lớn ấy, những năm qua, thành phố Đà Nẵng được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng 3.380 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời cho biết, với 6 cá nhân được truy tặng trong năm 2023, hiện thành phố có 3.386 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đó, có 87 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống.

“Đây là dịp để chúng ta tôn vinh, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng và cũng là dịp để giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh. 

Đồng thời tin tưởng, với niềm vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý, thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ luôn nêu cao truyền thống yêu nước, giữ vững phẩm chất tốt đẹp, xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, công tác chăm lo đời sống cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trở thành chủ trương lớn của thành phố.

Ngoài những chính sách của Trung ương quy định, thành phố cũng ban hành một số chính sách đặc thù riêng nhằm nâng cao mức sống cho người có công, như: trợ cấp thường xuyên cho đối tượng chính sách lớn tuổi hay đau ốm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đang hưởng trợ cấp ở mức thấp; tặng quà nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Tết Nguyên đán hằng năm; hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ và chính sách hỗ trợ hằng tháng cho người có công, thân nhân người có công không còn sức lao động thuộc hộ nghèo theo chuẩn của thành phố; hỗ trợ sửa chữa nhà, tiền sử dụng đất cho gia định chính sách.

“Nguồn đầu tư hằng năm từ ngân sách thành phố khá lớn cho công tác đền ơn đáp nghĩa đã thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố trong công tác này (hơn 100 tỷ đồng/năm, hơn 50.000 lượt người thụ hưởng). Qua đó, góp phần từng bước nâng cao mức sống gia đình chính sách và bảo đảm an sinh xã hội cho thành phố”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chung tay chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công, coi đó là tình cảm, vinh dự và trách nhiệm đối với những người đã có công lao với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, Đà Nẵng có 6 cá nhân được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gồm các bà: Phan Thị Lam (nguyên quán huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), Lê Thị Hương (nguyên quán thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Thị Đào (tức Hoàn, nguyên quán quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), Trần Thị Đào (nguyên quán huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Thị Nhâm (tức Diệt, nguyên quán thị xã Điện Bàn) và Huỳnh Thị Tâm (nguyên quán huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân bà Phan Thị Lam và bà Lê Thị Hương. Ảnh: LÊ HÙNG
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân bà Phan Thị Lam và bà Lê Thị Hương. Ảnh: LÊ HÙNG
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (giữa) truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân bà Nguyễn Thị Đào và bà Trần Thị Đào. Ảnh: LÊ HÙNG
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (giữa) truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân bà Nguyễn Thị Đào (Hoan) và bà Trần Thị Đào. Ảnh: LÊ HÙNG
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (giữa) truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân bà Nguyễn Thị Nhâm và bà Huỳnh Thị Tâm. Ảnh: LÊ HÙNG
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (giữa) truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân bà Nguyễn Thị Nhâm (Diệt) và bà Huỳnh Thị Tâm. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

.