Chính trị

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

13:25, 16/01/2024 (GMT+7)

ĐNO - Các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tại hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2023 và triển khai công tác phong trào năm 2024 trên địa bàn thành phố vào sáng 16-1.

Đến dự có Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào TDBVANTQ (Bộ Công an), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LÊ HÙNG

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh biểu dương, chúc mừng những thành tích đạt được trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ. Đồng thời cho rằng, năm 2023, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn thành phố có những bước chuyển biến mạnh mẽ; nhiều tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được Bộ Công an, UBND thành phố, các cấp có thẩm quyền tặng kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen.

Để phong trào TDBVANTQ trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững và lan tỏa sâu rộng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, Đề án số 03-ĐA/BCA ngày 27-1-2023 ban hành kèm theo Kế hoạch số 118/KH-BCA-V05 ngày 17-3-2023 của Bộ Công an về “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thành phần số 10 trong thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, phát huy hiệu quả công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ từ thành phố đến cơ sở; tập trung ở các địa bàn ven biển, vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, đặc biệt là số đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; tiếp tục tăng cường hoạt động phối hợp tuần tra theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 9-11-2015 của UBND thành phố; triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ và công tác dân vận, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chú trọng tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 07/CT-PH-BCA-MTTW ngày 17-10-2023 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tỉnh hình mới” giai đoạn 2023-2033. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10-11-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên trên địa bàn thành phố.

Xây dựng khu dân cư, phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28-12-2021 của Bộ Công an. Xây dựng phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào TDBVANTQ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 9-5-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và Đề án “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 6, bên phải sang) tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2023. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 6, bên phải sang) tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2023. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo báo cáo, năm 2023, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Bộ Công an về nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, UBND thành phố chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn thành phố với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, tích cực phối hợp của các cơ quan quản lý; sự chung tay góp sức của cộng đồng và nhân dân.

Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi trên toàn thành phố từ các khu dân cư đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tập trung vào các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp lễ, Tết, các thời điểm diễn ra hội nghị, sự kiện lịch sử quan trọng.

Các mô hình, điển hình tiên tiến, nhất là ở lĩnh vực công tác phòng chống tội phạm; phòng cháy, chữa cháy (PCCC); mô hình “Dân vận khéo” ngày càng phát huy hiệu quả, tạo chuyển biển tích cực về ý thức và hành động trong nhân dân.

Vai trò của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào TDBVANTQ ngày càng được thể hiện rõ nét, đại bộ phận nhân dân có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, tham gia đấu tranh chống tội phạm, góp phần đưa phong trào TDBVANTQ trên toàn địa bàn thành phố ngày càng phát triển rộng khắp.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào TDBVANTQ (thứ 4, bên trái sang) tặng bằng khen cho 8 tập thể trên địa bàn thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2023. Ảnh: LÊ HÙNG
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào TDBVANTQ (thứ 4, bên trái sang) tặng bằng khen cho 8 tập thể trên địa bàn thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2023. Ảnh: LÊ HÙNG

Trong năm, các đơn vị tổ chức tuyên truyền tập trung 6.420 lượt buổi, với gần 556.000 lượt người tham dự; tuyên truyền lưu động 6.330 lượt; tuyên truyền cá biệt 1.382 lượt đối tượng, kết hợp phát tờ rơi, tuyên truyền qua loa phát thanh phường, xã…; tuyên truyền trên 500 nhóm zalo khu dân cư, tổ dân phố, tổ, nhóm với hơn 10.500 thông tin về an ninh trật tự… Qua công tác tuyên truyền, nhân dân cung cấp hơn 5.690 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ, chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở, có tính xã hội cao, tính tương đồng về điều kiện, đặc điểm, tình hình của địa bàn, đối tượng, lĩnh vực và ứng dụng công nghệ số, tiện ích mạng xã hội…

Toàn thành phố hiện có 175 mô hình phong trào TDBVANTQ, trong đó 25 mô hình mới, 12 mô hình trên lĩnh vực PCCC, 18 mô hình trên lĩnh vực tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả được nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng và đem lại kết quả thiết thực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 6, bên phải sang) tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2023. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 6, bên phải sang) tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2023. Ảnh: LÊ HÙNG

Năm 2023, lực lượng công an cùng các lực lượng dân quân thường trực, bảo vệ dân phố, dân phòng, biên phòng, kiểm lâm tổ chức 40.830 lượt ca tuần tra kiểm soát, với hơn 246.500 lượt người tham gia; qua đó phát hiện, phối hợp, bắt giữ, xử lý 28 vụ/60 đối tượng trộm cắp tài sản; 26 vụ/69 đối tượng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau, 8 vụ/33 đối tượng đánh bạc; 7 vụ/10 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 88 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy giao công an phường, xã xử lý…

Ngoài ra, lực lượng tuần tra 8394 phường, xã còn ngăn chặn, giải tán 843 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; hơn 18.700 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya nơi công cộng; hòa giải 2.059 trường hợp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, gây mất an ninh trật tự trong khu dân cư; nhắc nhở 30.534 trường hợp người dân mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản, đi ngủ không đóng cổng cửa; 3.676 trường hợp mở nhạc, hát karaoke gây mất an ninh trật tự…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố (giữa) tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2023. Ảnh: LÊ HÙNG
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố (giữa) tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2023. Ảnh: LÊ HÙNG

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 8 tập thể; Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 33 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ trên địa bàn thành phố năm 2023.

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bìa phải) và Đại tá Nguyễn Phong Thịnh (bìa trái), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 2, bên phải sang) và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (thứ 2, bên trái sang) ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên với Công an thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Trước sự chứng kiến của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bìa phải) và Đại tá Nguyễn Phong Thịnh (bìa trái), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 2, bên phải sang) và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (thứ 2, bên trái sang) ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên với Công an thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

.