Ngày 30-6, tại nhà hát Trưng Vương, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng; chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, xã, phường, đặc khu. Dự lễ công bố có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
.jpg)
Thành lập thành phố Đà Nẵng mới
Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Thành phố Đà Nẵng mới có diện tích tự nhiên 11.859,59 km², quy mô dân số 3.065.628 người.
Về địa giới hành chính, thành phố Đà Nẵng phía nam giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía bắc giáp thành phố Huế, phía tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và phía đông giáp Biển Đông. Thành phố Đà Nẵng mới có 94 đơn vị hành chính cấp phường, xã, đặc khu (70 xã, 23 phường và 1 đặc khu Hoàng Sa).
Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 74 đồng chí; chỉ định Ban Thường vụ Thành ủy 23 đồng chí; chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng (cũ) giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng (mới) nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định 4 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy là đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng (cũ); các Phó Bí thư Thành ủy được chỉ định, gồm: đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; đồng chí Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ).
.jpg)
Bộ Chính trị chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí; đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng (mới) và 4 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới) giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, chỉ định 4 Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 và 4 trưởng ban của HĐND thành phố.
Ban Tổ chức Trung ương công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Theo đó, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố khóa XV thành phố Đà Nẵng gồm 12 đại biểu; trong đó có hai phó trưởng đoàn chuyên trách; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng được chỉ định làm trưởng đoàn.
Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về kết thúc hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, đồng thời quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng mới.
Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng mới nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ định Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng gồm các đồng chí: Hồ Kỳ Minh, Phan Thái Bình, Trần Nam Hưng, Hồ Quang Bửu, Trần Chí Cường, Lê Quang Nam, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Anh Thi.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh công bố các quyết định của thành phố Đà Nẵng về việc thành lập các đảng bộ phường, xã, đặc khu. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thành lập 94 đảng bộ, phường, xã và đặc khu Hoàng Sa. Đồng thời, công bố các quyết định về chỉ định nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư của các đảng bộ.
Đưa thành phố Đà Nẵng bước lên tầm cao mới
Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, thành phố từ hai vùng đất thân thương, tuy hai mà một, Quảng Nam-Đà Nẵng, từ ngày 1-7-2025, Đà Nẵng sẽ là thành phố có diện tích lớn nhất trong sáu thành phố trực thuộc Trung ương với dân số hơn 3 triệu người, có nền tảng văn hóa, hạ tầng du lịch, dịch vụ đa dạng, phong phú.

Trung ương luôn rất quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện đặc biệt cho sự phát triển của thành phố, thể hiện qua việc ban hành nhiều chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách đặc thù như thành lập Khu thương mại tự do, mô hình kinh tế đầu tiên của cả nước.
Gần đây nhất, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội thông qua nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, cùng nhiều cơ chế, chính sách khác. Đây là cơ sở, điều kiện, bước khởi đầu thuận lợi đối với thành phố Đà Nẵng mới sau hợp nhất.
Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua; đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy các xã, phường, đặc khu phải là một tập thể trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương, của vùng đất cách mạng xứ Quảng anh dũng, kiên cường để lãnh đạo, chỉ đạo sớm đưa chính quyền hai cấp đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đồng thời triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố Đà Nẵng theo định hướng, kỳ vọng của Trung ương và của nhân dân thành phố; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một cực tăng trưởng của đất nước, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục, đào tạo, y tế chất lượng cao, là điểm đến hấp dẫn của thế giới.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị khẩn trương rà soát, khớp nối quy hoạch hai địa phương, hoàn thiện quy hoạch tổng thể, bảo đảm phát triển đồng bộ, hài hòa, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố Đà Nẵng mới; tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, định hướng của Trung ương.
Trong đó, có các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp chính quyền hai cấp, các cơ chế chính sách đặc thù về xây dựng và phát triển thành phố, gắn với cụ thể, hiện thực hóa các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố theo đúng kế hoạch, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đã đề ra; chủ động rà soát, xây dựng các quy định về phân cấp, phân quyền cho cơ sở, bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, triệt để, không bỏ sót hoặc chồng lấn nhiệm vụ.
Đồng thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tăng tốc phát triển kinh tế; duy trì, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của từng ngành, từng địa phương; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ngay sau lễ công bố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị thành phố khẩn trương, nỗ lực, quyết tâm đưa vào hoạt động mô hình hành chính, chính quyền hai cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
“Việc hợp nhất Đà Nẵng - Quảng Nam không chỉ là một sự kiện hành chính mà là một bước ngoặt trong chiến lược phát triển vùng và quốc gia. Đà Nẵng đang bước vào một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, tin tưởng với truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, năng lực sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ cùng nhau đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa thành phố Đà Nẵng bước lên tầm cao mới”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.
Quyết tâm xây dựng Đà Nẵng mới thịnh vượng, bền vững, giàu bản sắc
Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, sau 28 năm tạm thời chia tách để phát triển, nay tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trở thành một đơn vị hành chính mới, thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương với một tầm vóc, vị thế mới cùng với những khát vọng vươn mình cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Thành ủy gửi lời cảm ơn vì sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong quá trình thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Đồng thời, tri ân những công lao đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cùng nhân dân của hai địa phương trong xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Bí thư Thành ủy khẳng định, sự hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng không chỉ là một quyết định hành chính mà là một bước đi mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước, mở ra một không gian phát triển mới, tạo động lực mới và nâng tầm vị trí, vai trò, tầm vóc mới của thành phố Đà Nẵng trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.
Quá trình hợp nhất này không chỉ là phép cộng cơ học về địa lý, dân số hay ngân sách mà là sự hội tụ nâng tầm của giá trị chính trị, kinh tế, lịch sử, bản sắc văn hóa, tinh thần cách mạng, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người và vùng đất xứ Quảng anh hùng.
Với một không gian phát triển rộng lớn, với những cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã dành cho thành phố và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ và truyền thống lịch sử cách mạng để đưa Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là một cực tăng trưởng của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ) vào ngày 29-3-2025.
Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố tiếp tục phát triển hài hòa giữa đô thị, nông thôn, miền núi, biển đảo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của con người xứ Quảng, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biển đảo để mỗi người dân đều thấy tự hào là một thành phố Đà Nẵng mới, yên bình, đáng sống, đáng đến của bạn bè trong nước và quốc tế.
Để đạt được những mục tiêu đề ra, Bí thư Thành ủy kêu gọi toàn hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, quyết tâm xây dựng một thành phố Đà Nẵng mới thịnh vượng, bền vững và giàu bản sắc.
Hứa hẹn những bước chuyển mình mạnh mẽ, vững chắc
Các thế hệ cán bộ của hai địa phương Quảng Nam-Đà Nẵng và thế hệ cán bộ kế cận hôm nay của thành phố Đà Nẵng mới không khỏi bồi hồi, xúc động khi chứng kiến hai thời khắc lịch sử của mảnh đất xứ Quảng kiên trung, anh dũng.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ, đại diện lãnh đạo cấp xã mới sau sắp xếp, phát biểu tại lễ: “Nơi này, 28 năm về trước đã diễn ra lễ tiễn đoàn cán bộ lãnh đạo vào Quảng Nam công tác. Suốt hành trình đi qua, hai anh em song sinh của xứ Quảng đã sát cánh bên nhau cùng phát triển, và nay, với sự kiện hợp nhất tỉnh lần này, chúng ta trở lại “ngôi nhà xưa” nhưng bằng một tâm thế mới, vận hội mới. Vùng trời quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng sau hành trình 28 năm đã có những mảng màu tươi sáng với cơ ngơi khang trang. Giờ đây, một không gian rộng lớn từ biển, đảo lên núi rừng, từ nông thôn đến thành thị, kéo liền một dải từ Dốc Sỏi đến Hải Vân quan, mở ra một trang sử mới hứa hẹn những bước chuyển mình mạnh mẽ, vững chắc và đầy triển vọng của thành phố Đà Nẵng mới”.