Tài chính - Thị trường

Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành thực hiện mục tiêu tăng trưởng

KHÁNH HÒA 13/08/2026 07:30

Trong 6 tháng đầu năm, cộng đồng doanh nghiệp với sự trợ lực của các cấp, ngành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

maymac(1).jpg
Hoạt động sản xuất ngành may may tại một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VINH ANH

Doanh nghiệp tích cực hưởng ứng

Từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH Daiwa Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh) hoạt động ở lĩnh vực sản xuất cần câu cá và dụng cụ thể thao với gần 3.500 lao động, vẫn tiếp tục đà tăng trưởng.

Với 3 dự án được mở rộng đầu tư, Công ty TNHH Daiwa Đà Nẵng được đánh giá là một trong những doanh nghiệp FDI hoạt động khá hiệu quả cũng như duy trì được đà tăng trưởng ấn tượng qua từng năm.

Ông Nguyễn Văn Phu, Giám đốc Công ty TNHH Daiwa Đà Nẵng cho biết, số lượng đơn hàng tăng khoảng hơn 20% kể từ cuối năm 2025 tới nay nên bảo đảm việc làm cũng như thu nhập cho người lao động. Hiện, thị trường của các mặt hàng mà đơn vị tham gia sản xuất vẫn giữ ổn định về nhu cầu cũng như chuỗi cung ứng liền mạch nên dự kiến mức tăng trưởng trên 2 con số của đơn vị vào cuối năm nay là khả thi.

Nhìn nhận về những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp nhằm chung tay, góp sức cùng thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng vào cuối năm 2026, theo ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, sự kết nối và đồng hành của thành phố với cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua diễn ra rất tích cực.

Việc UBND thành phố tổ chức đối thoại doanh nghiệp và gần đây HĐND thành phố gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp, các hội doanh nghiệp cho thấy tiếng nói của doanh nghiệp ngày càng được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động. Điều đáng mừng là sự đồng hành đó đã có kết quả cụ thể với nhiều dự án, hồ sơ được thành phố xử lý, nhiều vướng mắc kéo dài từng bước được tháo gỡ.

Cùng với đó, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP Đà Nẵng tăng 9,52%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,72%, dịch vụ tăng 9,31%. Đây là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quyết định.

Nỗ lực đồng hành

Ông Nguyễn Trọng Hiếu cũng đề cập đến việc cần tập trung vào 3 động lực chính, đó là: vốn - thị trường - năng suất.

Về vốn, thành phố cần tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, đất đai, tài sản bảo đảm, đẩy nhanh đầu tư công và thu hút nguồn lực tư nhân, nguồn lực từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); doanh nghiệp phải minh bạch tài chính, quản trị dòng tiền và sử dụng vốn hiệu quả.

Về thị trường, thành phố cần tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và kết nối doanh nghiệp vào các chuỗi cung ứng; doanh nghiệp phải chủ động mở rộng thị trường và tăng cường liên kết.

Về năng suất, doanh nghiệp cần đẩy mạnh chuyển đổi số, công nghệ, đổi mới quản trị và nâng chất lượng nhân lực, để mỗi đồng vốn tạo ra nhiều giá trị hơn.

anh-1(1).jpg
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng thăm, động viên đại diện gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2026. Ảnh: VINH ANH

“Tôi cho rằng chính quyền đang chuyển mạnh từ tư duy “quản lý doanh nghiệp” sang “đồng hành doanh nghiệp”. Tăng trưởng 2 con số không thể chỉ là mục tiêu của chính quyền, mà phải trở thành mục tiêu chung của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Và quan trọng nhất, không chỉ gỡ khó cho doanh nghiệp, mà phải cùng doanh nghiệp tạo ra tăng trưởng”, ông Hiếu nói.

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cùng phấn đấu vì mục tiêu tăng trưởng chung, thời gian qua, các cấp ngành thành phố đã triển khai nhiều chương trình hành động và đạt kết quả khả quan.

Theo bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương, năm 2026 thành phố Đà Nẵng nỗ lực phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Trong bức tranh toàn cảnh đó, ngành công thương đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu.

Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương tích cực phối hợp các cấp, ngành và địa phương nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực như giải quyết các vướng mắc tại các khu, cụm công nghiệp để khôi phục và mở rộng chuỗi cung ứng; triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường quốc tế và tổ chức các hội chợ triển lãm; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) và đẩy mạnh sản xuất công nghiệp…

Trong khi đó, ông Phạm Đức Thường, Phó Thuế thành phố cho hay, ngành thuế đã dành riêng một chương trình “Thuế thành phố Đà Nẵng đồng hành cùng doanh nghiệp” với quyết tâm chuyển đổi từ tư duy quản lý sang phục vụ, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân.

Cơ quan thuế đã tập trung hỗ trợ kê khai điện tử, gia hạn nộp thuế, tổ chức hội nghị tập huấn, giải đáp vướng mắc cũng như cập nhật chính sách mới giúp doanh nghiệp vượt khó và ổn định sản xuất.

Đặc biệt, thành phố và ngành thuế đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nhiều doanh nghiệp lĩnh vực này đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của ngành thuế các cấp.

Cụ thể, nhiều doanh nghiệp được kéo dài thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất… qua đó giảm áp lực dòng tiền, quay lại hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế được số lượng doanh nghiệp phải rời bỏ thị trường…

Bên cạnh đó, ngành thuế duy trì tổ chức các buổi đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ, trở thành kênh trao đổi trực tiếp và phát huy hiệu quả khi nhiều vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục thuế được cán bộ ngành giải đáp cụ thể, không để xảy ra tình trạng kéo dài. Nhờ đó, rút ngắn được khoảng cách giữa các cơ quan quản lý với doanh nghiệp, từng bước xây dựng và thắt chặt niềm tin, tinh thần hợp tác và phối hợp giữa đôi bên...

(0) Bình luận
Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành thực hiện mục tiêu tăng trưởng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO