Chính trị

Đà Nẵng tập trung phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

NGỌC PHÚ - TRỌNG HUY - VINH ANH 18/09/2025 09:54

ĐNO - Sáng 18/9, trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang Bhling Mia nêu những giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

18 MIA 1
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang Bhling Mia trình bày tham luận tại đại hội.

Những thành quả nổi bật từ chương trình mục tiêu quốc gia

Ông Bhling Mia cho biết, Tây Giang là xã đặc biệt khó khăn, nằm ở khu vực biên giới với diện tích hơn 400km², gồm 23 thôn với hơn 9.000 nhân khẩu, trong đó trên 90% là đồng bào Cơ Tu. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã đạt hơn 780 tỷ đồng; riêng các chương trình mục tiêu quốc gia chiếm trên 57%, khoảng 445 tỷ đồng.

Nhờ nguồn lực này, hạ tầng thiết yếu được cải thiện mạnh mẽ: 100% tuyến giao thông nông thôn được bê tông hóa với chiều dài 550km; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa - thể thao được quan tâm đầu tư bài bản, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó, công tác tái định cư gắn với phòng, chống thiên tai được triển khai hiệu quả tại 41 điểm, bố trí ổn định cho hơn 1.300 hộ dân.

Tây Giang cũng nổi bật với tỷ lệ che phủ rừng trên 74%, sở hữu nhiều loại dược liệu quý, cảnh quan sinh thái đặc thù; hệ thống các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của người Cơ Tu được bảo tồn và phát huy, tạo tiền đề phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

chu tri
Quang cảnh phiên làm việc sáng 18/9 tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình trên 10%/năm; thu nhập bình quân từng bước cải thiện; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền được củng cố. Tây Giang thực sự có bước chuyển mình rõ rệt, khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Xây dựng cơ chế đặc thù cho các xã miền núi

Ông Bhling Mia nhìn nhận, bên cạnh những kết quả tích cực, Tây Giang vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn cần được tháo gỡ. Đó là hạ tầng một số nơi chưa bền vững, thiên tai diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân dưới 42 triệu đồng/người/năm; các mô hình kinh tế còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết và chưa có tính bền vững.

Bên cạnh đó, kinh tế rừng chưa được khai thác hiệu quả; thiếu cụm công nghiệp để thu hút đầu tư và tạo việc làm tại chỗ. Hệ thống viễn thông chưa phủ sóng toàn xã, một số thôn vẫn chưa có kết nối mạng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập còn hạn chế về chuyên môn, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, y tế, công nghệ thông tin… Những hạn chế này đang là rào cản lớn trong quá trình phát triển toàn diện, bền vững của địa phương.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, Đảng ủy, chính quyền xã Tây Giang tiếp tục tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân.

Địa phương thực hiện phân công, phân quyền rõ ràng theo phương châm “7 rõ”, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm các biểu hiện sai phạm.

Đồng thời, hoàn thành quy hoạch phát triển xã theo hướng nông - lâm nghiệp kết hợp dịch vụ, du lịch sinh thái, ưu tiên bố trí dân cư tại vùng an toàn, giảm thiểu rủi ro thiên tai. Đầu tư xây dựng hạ tầng kết nối giữa trung tâm xã và các vùng sản xuất, tăng khả năng giao thương hàng hóa. Hạ tầng văn hóa, y tế, giáo dục cần đảm bảo tiêu chuẩn nông thôn mới, hài hòa với môi trường và bản sắc địa phương.

Đặc biệt, địa phương tập trung phát triển kinh tế theo hướng đặc thù. Trong đó, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện địa phương như cây ba kích, quế, dược liệu dưới tán rừng, hỗ trợ xây dựng mô hình tổ hợp tác, liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp.

Phát triển cụm công nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và các dịch vụ hỗ trợ nhằm tạo sinh kế bền vững, giải quyết việc làm tại chỗ.

Theo ông Bhling Mia, văn hóa Cơ Tu là tài sản tinh thần vô giá, cần được bảo tồn, phát huy đúng hướng. Tổ chức các lễ hội, không gian văn hóa nhà Gươl, nghề thủ công truyền thống... vừa giữ gìn bản sắc, vừa gắn kết với phát triển du lịch; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp.

Địa phương tập trung thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề... theo phương châm “Đưa cần câu, không đưa con cá”, nâng cao năng lực tự chủ của hộ nghèo; hỗ trợ sinh kế, phát triển trồng rừng, khai thác dược liệu dưới tán rừng, chuyển đổi cơ cấu rừng nhằm tăng độ che phủ và mở rộng sản xuất lâm nghiệp hiệu quả.

Các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, dịch vụ công, nông nghiệp sẽ được triển khai chuyển đổi số; phổ cập internet đến tất cả các thôn, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, thanh niên nhằm hình thành nguồn nhân lực trẻ có năng lực công nghệ. Ứng dụng khoa học - công nghệ trong canh tác, bảo quản, chế biến nông sản, đặc biệt là cây dược liệu.

hung..jpg
Đại biểu dự đại hội.

Để triển khai hiệu quả các giải pháp nêu trên, ông Bhling Mia kiến nghị thành phố xây dựng cơ chế đặc thù cho các xã miền núi, tăng phân cấp, phân quyền theo hướng “địa phương bàn, địa phương quyết định, địa phương chịu trách nhiệm”; đầu tư các tuyến giao thông chiến lược như đường 14G, ĐT606 kết nối trung tâm xã, cửa khẩu và các khu kinh tế quan trọng, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giao thương thuận lợi.

Đồng thời, thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo, dược liệu, thị trường tín chỉ carbon, hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Aró, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu và sản phẩm từ rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đà Nẵng tập trung phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO