Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Báo và phát thanh truyền hình Đà Nẵng ghi nhận ý kiến của cán bộ, đảng viên và người dân bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi đối với kỳ đại hội này.

Tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tư cách thành viên đoàn đại biểu chính thức của Đảng bộ phường Hội An Đông, tôi rất phấn khởi khi đại hội đã đồng lòng trước những quyết sách quan trọng. Điều đáng mừng là những mục tiêu Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ phường Hội An Đông (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đề ra đã đi đúng hướng với những quyết sách của Đại hội Đảng bộ thành phố.
Trong đó có định hướng phát triển kinh tế theo trục du lịch - dịch vụ, nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, lấy du lịch làm mũi nhọn, phát triển theo hướng cộng đồng dựa trên nền tảng tài nguyên tự nhiên và các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.
Trước những yêu cầu phát triển mới và xu thế phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh đang trở thành hướng đi tất yếu và là giải pháp chiến lược. Để làm được điều đó, trước hết, cần có định hướng quy hoạch không gian du lịch một cách tổng thể và hài hòa, phân định rõ các khu vực sinh thái ven sông, làng nghề văn hóa, khu trải nghiệm cộng đồng.
Việc khơi thông hệ thống sông ngòi, kênh rạch vừa cải thiện môi trường, vừa tạo cảnh quan phục vụ phát triển du lịch. Cùng với đó là ban hành quy chế “ứng xử văn minh - du lịch xanh”, mô hình “Khu dân cư du lịch xanh - sạch - đẹp - văn minh”, trong đó cộng đồng là chủ thể gìn giữ cảnh quan và hình ảnh địa phương.
Với những định hướng phát triển mới của thành phố trong đó có lĩnh vực du lịch đã được thông qua tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030), phường Hội An Đông kiến nghị Thành ủy, UBND thành phố công nhận Hội An Đông là mô hình điểm về du lịch xanh - thân thiện - an lành.
Đồng thời kiến nghị các sở, ngành phối hợp trong công tác đào tạo nhân lực, quảng bá sản phẩm, bảo tồn di tích, kiểm soát môi trường, đảm bảo du lịch phát triển hài hòa với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của toàn dân, sự hỗ trợ từ thành phố và định hướng đúng đắn từ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chúng tôi tin tưởng rằng Hội An Đông sẽ khẳng định được hình ảnh là điểm đến xanh - an toàn - thân thiện, trở thành mô hình du lịch xanh tiêu biểu của thành phố, góp phần vào mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành “Thành phố du lịch xanh - đáng sống” trong giai đoạn phát triển mới.
VINH ANH (ghi)
Đoàn đại biểu Đảng bộ xã Sông Kôn dự Đại hội Đảng bộ thành phố với niềm tin rất lớn. Đại hội đã thành công tốt đẹp, đề ra được nhiều quyết sách lớn cho sự phát triển của thành phố, trong đó dành sự quan tâm cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, các chương trình giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới.
Ngay sau đại hội, tôi mong Thành ủy, UBND thành phố nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động về đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các khu tái định cư tập trung cho người dân miền núi. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như hệ thống đường giao thông kết nối vùng, kết nối liên thôn, liên xã khu vực miền núi.
Đặc biệt, điều chỉnh quy hoạch chung các xã miền núi đồng bộ; có những chính sách đúng đắn về giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc vùng miền núi; đảm bảo an sinh xã hội...
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sông Kôn sẽ chung sức, đồng lòng, quyết tâm cùng toàn thành phố hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã đề ra.
ANH ĐÔNG (ghi)
Với định hướng đúng đắn của Đại hội Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục đưa Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đối với ngành giáo dục, định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới nhận được sự quan tâm, là động lực then chốt của chiến lược phát triển.
Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, đầu tư phát triển hệ thống trường học đạt chuẩn, tạo môi trường học tập hiện đại, thân thiện và sáng tạo. Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố học tập kiểu mẫu, trung tâm giáo dục và đào tạo chất lượng cao, có uy tín trong khu vực…
Những mục tiêu này mang tính đột phá và tầm nhìn chiến lược, không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục đơn thuần, mà còn góp phần định vị Đà Nẵng là một trung tâm tri thức, ươm mầm tài năng, cung cấp nguồn nhân lực chủ chốt cho các ngành kinh tế trọng điểm, khẳng định vai trò đầu tàu của thành phố trong khu vực.
THU HÀ (ghi)
Đại hội Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Đại hội không chỉ nhìn lại những thành tựu đã đạt được, mà còn hướng đến những mục tiêu, tầm nhìn lớn cho tương lai. Tôi kỳ vọng Đà Nẵng tiếp tục phát huy thế mạnh và giải quyết những thách thức còn tồn tại.
Cụ thể, thành phố tập trung phát triển kinh tế số, xây dựng các khu công nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Điều này sẽ giúp Đà Nẵng trở thành một trung tâm công nghệ của khu vực miền Trung, thu hút đầu tư và nhân tài.
Cùng với đó, thành phố chú trọng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và tăng cường các hoạt động văn hóa, giáo dục, xây dựng được một cộng đồng văn minh, khỏe mạnh, có ý thức bảo vệ thiên nhiên và giữ gìn những giá trị văn hóa đặc trưng.
Tôi tin rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, sự đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đà Nẵng sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ tới, trở thành một hình mẫu phát triển, là niềm tự hào của cả khu vực miền Trung và cả nước.
NHẬT HẠ (ghi)

Đại hội đã thành công, người dân rất vui mừng trước sự thay đổi mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng. Từ hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, đến phát triển dịch vụ - du lịch, công nghệ cao… tất cả đều cho thấy sự quyết tâm và tầm nhìn của lãnh đạo thành phố.
Trước yêu cầu mới, chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn vào những quyết sách đột phá, mang tính dẫn dắt, để đưa thành phố bứt phá lên tầm cao mới. Điều người dân mong mỏi không chỉ là sự đầu tư về kinh tế, mà còn là những chính sách cụ thể để chăm lo đời sống, nâng cao phúc lợi xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh.
Bên cạnh đó, việc phát huy vai trò của cộng đồng trong giám sát, phản biện, tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình hoạch định và triển khai các chủ trương, chính sách cũng rất quan trọng, giúp tiếng nói của nhân dân được lắng nghe và thực hiện hiệu quả hơn.
Chúng tôi tin rằng với truyền thống đoàn kết, khát vọng đổi mới cùng sự đồng lòng từ chính quyền đến nhân dân, Đà Nẵng sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của miền Trung, thành phố năng động, đáng sống và đáng tự hào.
XUÂN HẬU (ghi)
Tôi rất phấn khởi khi đại hội diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn thành phố. Những mục tiêu, phương hướng mà đại hội đề ra đều có tính chiến lược, bám sát yêu cầu phát triển mới, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Đà Nẵng trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Điều tôi tâm đắc là quyết tâm xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống; chú trọng phát triển kinh tế số, xã hội số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đặc biệt là định hướng tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, giải quyết những vấn đề dân sinh thiết thực như môi trường, an sinh xã hội, việc làm.
Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Đà Nẵng sẽ gặt hái nhiều thành tựu mới, khẳng định vị thế là trung tâm phát triển năng động, bền vững.
NGỌC QUỐC (ghi)
Thành công của đại hội đã tạo niềm tin và khơi dậy khát vọng về một Đà Nẵng phát triển toàn diện, gắn kết hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và xã hội. Tôi đặc biệt quan tâm đến định hướng chăm lo an sinh, quan tâm người nghèo, đối tượng yếu thế, rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng để tạo sự phát triển đồng đều.
Trong tầm nhìn đó, phát triển du lịch đi đôi với gìn giữ bản sắc và nâng cao đời sống người dân; hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư hiện đại, đồng bộ nhưng vẫn đảm bảo tính bền vững. Trong đó bảo vệ môi trường, giữ cho thành phố xanh - sạch - đẹp là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng vừa là điểm đến hấp dẫn, vừa là nơi đáng sống.
Tôi kỳ vọng với sự đoàn kết, đồng lòng của chính quyền và nhân dân, cùng sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới, Đà Nẵng sẽ từng bước khẳng định vị thế một trong những đô thị hàng đầu cả nước, phát triển năng động, hiện đại và bền vững.
XUÂN ĐÔNG (ghi)

Qua theo dõi chương trình Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030), tôi rất vui mừng và tự hào khi nhìn lại những thành tựu nổi bật mà thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Từ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đều có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo và quyết liệt của đội ngũ cán bộ thành phố.
Tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa mới, các đồng chí sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước; đồng thời chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh của mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng giàu truyền thống cách mạng và văn hóa. Người dân mong rằng các cán bộ lãnh đạo sẽ luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung, lấy tình yêu thương quê hương làm động lực để cống hiến. Từ đó xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng vị thế thành phố mang tầm khu vực và quốc tế.
HẠ TUYÊN (ghi)
Theo dõi Đại hội Đảng bộ thành phố, tôi thật sự phấn khởi trước những kết quả quan trọng mà đại hội đã đạt được. Các nghị quyết, chủ trương được thông qua đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, sát thực tiễn, đáp ứng mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, các nghị quyết sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra những đổi thay thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
Với vai trò là cán bộ Đoàn, tôi và tuổi trẻ địa phương sẽ nỗ lực xung kích, góp phần hiện thực hóa những mục tiêu, khát vọng phát triển của thành phố. Theo đó, tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, tiên phong trong các phong trào thi đua, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời chú trọng khơi dậy khát vọng cống hiến, lập thân, lập nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.
KHÁNH NGÂN (ghi)
Nhiều ngày qua, tôi cùng rất nhiều người dân địa phương theo dõi thông tin Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Qua theo dõi, chúng tôi rất mừng khi nghe nhiều quyết sách mới được đưa ra thảo luận tại đại hội, mở ra cơ hội cũng như tạo tiền đề cho một diện mạo phát triển mới của thành phố sau hợp nhất Quảng Nam - Đà Nẵng.
Với định hướng cân bằng phát triển giữa đồng bằng và miền núi như đại hội đã đề ra, chúng tôi mong thời gian tới thành phố sẽ cụ thể hóa bằng việc tiếp tục quan tâm đầu tư trường, trạm, cơ sở vật chất cho các địa phương miền núi. Đặc biệt, tuyến đường quốc lộ 14D, đoạn từ cầu Bến Giằng lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc và các xã biên giới, bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng từ hơn một năm nay, rất cần được chính quyền thành phố đầu tư nâng cấp, sửa chữa.
ALĂNG NGƯỚC (ghi)

Trong điều kiện hợp nhất hai địa phương đặt ra nhiều thách thức, khó khăn cho nhiệm kỳ mới, nhưng tôi tin với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt cùng quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa I; sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân sẽ khơi dậy khát vọng phát triển, tiếp tục phát huy truyền thống xứ Quảng, hướng tới đổi mới toàn diện, bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn vì một thành phố Đà Nẵng mới phồn vinh và hạnh phúc.
LAM PHƯƠNG (ghi)
Người dân rất quan tâm theo dõi diễn biến của Đại hội, bởi có rất nhiều chính sách liên quan được đề cập, với kỳ vọng đặt ra mục tiêu phát triển đột phá của một thành phố trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Ở góc độ cá nhân, theo tôi, để xứng tầm với vị thế của thành phố mới trực thuộc Trung ương, bên cạnh xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững, chính quyền thành phố quan tâm nhiều hơn nữa đến chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất của ngành giáo dục một cách đồng đều hơn. Đặc biệt là rút ngắn tình trạng chênh lệch về hạ tầng giáo dục giữa hai trục phát triển đồng bằng và miền núi của thành phố. Đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng chính sách ưu tiên đặc thù cho giáo viên tại các vùng miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trên cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục, cần quan tâm tạo điều kiện, mở ra cơ hội phát triển cho mỗi cán bộ, giáo viên; xây dựng môi trường giáo dục ngày hoàn thiện về hạ tầng cơ sở, đảm bảo trang thiết bị dạy học nâng cao, đáp ứng các điều kiện phát triển toàn diện của trẻ, nhất là vùng dân tộc thiểu số - miền núi vốn còn rất nhiều khó khăn…
ĐĂNG NGUYÊN (ghi)
Đại hội Đảng bộ thành phố đã diễn ra thành công tốt đẹp với những kết quả đáng mừng. Tôi tin tưởng và kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I sẽ phát huy hết trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đột phá mà Đảng bộ thành phố đề ra trong thời gian tới.
Đặc biệt, hướng tới xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân khu vực miền núi, từng bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
KIM PHƯỢNG (ghi)