ĐNO - Tối 9/1, UBND thành phố tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Đà Nẵng - Meet Da Nang 2026”. Thông qua sự kiện này, Đà Nẵng khẳng định vị thế cực tăng trưởng chủ lực của miền Trung, phát đi thông điệp mạnh mẽ về một chính quyền đổi mới, sẵn sàng bứt phá, phát triển mạnh mẽ.

Tham dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và các đối tác quốc tế.
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn nhận định, năm 2025 là dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng với việc hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Sự kiện này không chỉ mở rộng không gian, dư địa phát triển mà còn gắn liền với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.
Đây là tiền đề thuận lợi để thành phố bứt phá, phát triển mạnh mẽ, bền vững, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế - xã hội, tài chính lớn và là cực tăng trưởng chủ lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Bức tranh kinh tế năm 2025 của thành phố ghi nhận nhiều điểm sáng, từ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu đến thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, đặc biệt là phân khúc khách quốc tế.
Công tác đối ngoại diễn ra sôi động, liên tục và trở thành điểm nhấn nổi bật với hàng loạt sự kiện quốc tế quy mô lớn được tổ chức thành công, nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế. Tiêu biểu như: Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác Đà Nẵng 2025, Gặp gỡ ASEAN, Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản, Gặp gỡ Hàn Quốc, Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam, cùng các sự kiện thương hiệu thường niên như Lễ hội Pháo hoa quốc tế, Liên hoan phim châu Á và cuộc thi IRONMAN.
Những hoạt động này góp phần mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác, đồng thời củng cố và phát triển sâu sắc mối quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng với các đối tác, địa phương trên toàn thế giới.
Tính đến nay, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 62 địa phương thuộc 24 quốc gia thông qua 121 thỏa thuận ký kết. Đây là cơ sở pháp lý và tiền đề quan trọng để các bên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như giao lưu văn hóa sâu rộng.
Trong hành trình phát triển và hội nhập, thành phố luôn trân trọng sự ủng hộ và đóng góp tích cực từ các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp FDI, cùng cộng đồng người nước ngoài, giới trí thức và kiều bào đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.
Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trước sự yêu mến, thiện chí và sự hợp tác hiệu quả dành cho Đà Nẵng thời gian qua; đồng thời mong muốn các bên tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng thành phố trong giai đoạn phát triển mới.
Theo Chủ tịch UBND thành phố, sự kiện "Gặp gỡ Đà Nẵng" là một trong những hoạt động đối ngoại trọng tâm khởi đầu năm 2026 của địa phương.
Qua sự kiện này, thành phố gửi đi thông điệp về một Đà Nẵng sẵn sàng bước vào chặng đường mới với tâm thế và tầm nhìn mới. Một chính quyền hành động, quyết liệt đổi mới sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Bên lề sự kiện diễn ra triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại của thành phố Đà Nẵng năm 2025, cùng các hoạt động tiêu biểu của cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng.
Đồng thời, chương trình trải nghiệm phong tục truyền thống Tết cổ truyền Việt Nam như gói bánh chưng, viết thư pháp Việt cũng được tổ chức, tạo không gian giao lưu văn hóa ý nghĩa, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không khí Tết truyền thống.