Từ đầu năm đến nay, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì tín hiệu khả quan. Điểm đặc biệt là quy mô vốn đầu tư trong và ngoài nước đều tăng. Doanh nghiệp tiếp tục kỳ vọng về tình hình sản xuất kinh doanh và môi trường đầu tư của thành phố.

Theo báo cáo của UBND thành phố, 7 tháng đầu năm 2026, thu hút đầu tư tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư trong nước. Trong tháng 7/2026, Đà Nẵng thu hút vốn đầu tư trong nước hơn 42.520 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, đã cấp mới 9 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 18.594 tỷ đồng, 7 lượt điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 23.926 tỷ đồng.
Như vậy, sau 7 tháng của năm 2026, tổng vốn đầu tư trong nước thu hút đạt 116.092 tỷ đồng, cao gấp 6 lần cùng kỳ năm 2025. Dòng vốn đầu tư này đã nâng số dự án đầu tư trong nước của Đà Nẵng lên 2.065 dự án, với tổng vốn đầu tư 862.933 tỷ đồng.
Riêng vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong 7 tháng năm 2026, thu hút hơn 402,7 triệu USD; trong đó có 88 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 286,45 triệu USD, 31 lượt điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng 99,64 triệu USD. Lũy kế đến nay, thành phố có 1.151 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư khoảng 10,94 tỷ USD…
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của tình hình thu hút đầu tư trong thời gian qua là bên cạnh sự tăng trưởng tích cực của nguồn vốn thì số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường cũng có sự gia tăng so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Theo Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 7/2026 (từ ngày 21/6 đến ngày 20/7), toàn thành phố có 503 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện thành lập mới, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký đạt hơn 5,13 nghìn tỷ đồng, tăng gần 120%. Điều này cho thấy quy mô vốn của các đơn vị gia nhập thị trường trong tháng cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2026, thành phố có 4.274 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 24,28 nghìn tỷ đồng. Kết quả cũng phản ánh môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục duy trì sức hấp dẫn.
Theo Sở Tài chính, kết quả khảo sát cho thấy cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục kỳ vọng về tình hình sản xuất kinh doanh tại thành phố. Đặc biệt, các doanh nghiệp mới thành lập có xu hướng đầu tư với quy mô lớn hơn. Doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tập trung chủ yếu ở khu vực thương mại - dịch vụ, xây dựng, công nghệ thông tin, logistics và các ngành dịch vụ hỗ trợ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của thành phố.

Theo Sở Tài chính, thành phố đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Thời gian qua, thành phố duy trì các buổi gặp gỡ, đối thoại định kỳ với doanh nghiệp để kịp thời tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, khó khăn phát sinh trong quá trình đầu tư.
Cùng với đó, hoạt động hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thời gian qua được triển khai đồng bộ thông qua cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp.
Đáng chú ý, trong tháng 7/2026, thành phố tổ chức Tuần lễ Kinh tế - Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 với nhiều diễn đàn, hội nghị đối thoại chính sách, hoạt động kết nối doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần quảng bá môi trường đầu tư, mở rộng cơ hội hợp tác và tạo động lực thu hút doanh nghiệp gia nhập thị trường.
Thành phố cũng tổ chức Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công”, tạo kênh trao đổi trực tiếp giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) được tổ chức với sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp trong và ngoài nước. Thông qua các hoạt động gọi vốn, kết nối đầu tư, triển lãm công nghệ và tọa đàm chuyên sâu, sự kiện góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp tục khẳng định vai trò của Đà Nẵng là trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung.
Để tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn, thành phố sẽ đẩy mạnh cơ chế đồng hành với doanh nghiệp bằng việc tổ chức định kỳ chương trình “Cầu nối doanh nhân” (được tổ chức vào tuần thứ nhất của mỗi tháng). Song song đó là triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030, hai lần mỗi năm…
Theo đại diện Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa, thành phố cần quyết liệt hơn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cùng với tạo quỹ đất sạch, giá đất công nghiệp cần hợp lý, ổn định, đủ sức cạnh tranh để thu hút dự án quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường...
Đồng quan điểm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng Mai Công Hồ, cho rằng với các cơ chế, chính sách đặc thù, Khu công nghệ cao Đà Nẵng nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung được kỳ vọng sẽ tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động sản xuất, logistics, thương mại quốc tế và dịch vụ giá trị gia tăng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong đó, việc phát triển đồng bộ Khu thương mại tự do, Khu công nghệ cao, cảng Liên Chiểu, sân bay quốc tế Đà Nẵng cùng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối sẽ hình thành một hệ sinh thái đầu tư hoàn chỉnh, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho Đà Nẵng.
Mới đây, Sở Tài chính và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tại lễ ký kết, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Trần Quốc Bảo đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của Sở Tài chính nói riêng, của thành phố nói chung đối với cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua, đặc biệt trong việc giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tổ chức nhiều chương trình đối thoại, kết nối doanh nghiệp với chính quyền thành phố.
Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp, phối hợp với các sở, ngành theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vướng mắc; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, phối hợp triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư phát triển.
Sở Tài chính cho biết sẽ chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin, kịp thời giải quyết hoặc tham mưu giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, duy trì đối thoại thường xuyên và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố.