Thế giới

Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) 2025: Hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng

KIM OANH 05/09/2025 11:30

Diễn ra từ ngày 3 đến 6/9 tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) 2025 nhằm thu hút đầu tư vào Viễn Đông Nga cũng như chiến lược mở rộng hợp tác, hội nhập của vùng này vào không gian kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

eef-03092025-02.jpg
Các phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 10.

Ưu tiên hàng đầu của Nga

Kể từ năm 2015, đây là lần thứ 10 EEF diễn ra tại Vladivostok, thành phố lớn thuộc vùng Viễn Đông Nga.

Chính phủ Nga vẫn luôn khẳng định, phát triển vùng Viễn Đông là ưu tiên hàng đầu của Nga trong thế kỷ 21.

Đồng thời những năm qua, Tổng thống Vladimir Putin thể hiện quyết tâm đưa vùng này trở thành cửa ngõ vào châu Á thông qua chính sách “hướng Đông”, xét đến tầm quan trọng đặc biệt của vùng, cả trong nước và quốc tế nhờ nguồn tài nguyên phong phú và vị trí địa lý chiến lược.

Theo hãng thông tấn Qatar, vùng Viễn Đông Nga giàu tài nguyên năng lượng gồm dầu mỏ và khí đốt. Trong số các dự án nổi bật của vùng phải kể đến dự án phát triển khí tự nhiên hóa lỏng Sakhalin, chiếm gần 4% sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Xuất khẩu của vùng chủ yếu hướng đến các thị trường trọng điểm ở châu Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Không chỉ vậy, đây còn là nơi có trữ lượng nguồn khoáng sản dồi dào gồm vàng, bạc, bạch kim, đồng, niken, coban, than đá và kim cương. Chỉ riêng sản lượng vàng hằng năm của vùng trị giá hàng tỷ USD khi chiếm phần lớn trong tổng sản lượng 330 tấn của Nga vào năm 2022.

Nhờ tiếp cận Thái Bình Dương, vùng Viễn Đông Nga sở hữu một số ngư trường năng suất nhất thế giới, cung cấp nhiều loại hải sản.

Rừng cũng đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương, với kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ vượt 10 tỷ USD mỗi năm.

Thúc đẩy hợp tác rộng rãi

Chính phủ của Tổng thống Putin xem những thuận lợi từ vùng Viễn Đông là “bàn đạp” để Nga thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng, trong đó có các đối tác châu Á năng động gồm Trung Quốc, Ấn Độ và các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Theo TASS, viết trong thông điệp trên trang chủ Điện Kremlin, nhà lãnh đạo Nga khẳng định, EEF, một sự kiện quốc tế uy tín, là cơ hội quý giá dành cho các doanh nghiệp gồm các doanh nghiệp nước ngoài, khám phá tiềm năng kinh tế, khoa học, công nghệ... của vùng Viễn Đông Nga, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế rộng rãi và đa dạng.

Để thúc đẩy tăng trưởng vùng Viễn Đông, Nga ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng đường sá và cầu cống, mở rộng khả năng tiếp cận điện và nước cũng như cải thiện kết nối khu vực. Các đặc khu kinh tế ra đời, cung cấp các ưu đãi về thuế và hải quan để thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt khi khu vực tiếp tục phải đối mặt với mật độ dân số thấp, thiếu hụt lao động lành nghề và nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng toàn diện.

Sputnik cho biết, EEF 2025 thu hút sự tham dự của khoảng 6.000 đại biểu là các nhà lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương với các đoàn đại biểu đông đảo nhất đến từ Ấn Độ, Trung Quốc...

Bộ Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực Nga dự kiến có nhiều thỏa thuận được ký kết tại EEF năm nay so với diễn đàn năm ngoái, nơi từng thành công với 313 thỏa thuận trị giá hơn 5.500 tỷ Rúp (68,2 tỷ USD) được ký kết gồm 27 thỏa thuận với các tổ chức nước ngoài.

Thống kê, 10 năm qua có 20.000 tỷ Rúp (gần 250 tỷ USD) đầu tư chảy vào nền kinh tế Viễn Đông của Nga.

Viễn Đông Nga là một vùng rộng lớn ở phía đông nước Nga, trải dài từ hồ Baikal ở Siberia đến tận Thái Bình Dương và là vùng cực đông của Nga. Với diện tích gần 6,2 triệu km2 , chiếm hơn 1/3 tổng diện tích đất liền của Nga, vùng Viễn Đông chỉ là nơi sinh sống của 6% trong tổng dân số khoảng 144 triệu người Nga.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) 2025: Hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO