Du lịch Đà Nẵng

Đánh thức bãi biển đêm Đà Nẵng

13:29, 09/05/2022 (GMT+7)

Việc thành phố khai trương phố du lịch An Thượng và biển đêm tại bãi biển Mỹ An được kỳ vọng sẽ đánh thức tiềm năng du lịch về đêm của Đà Nẵng mà lâu nay vẫn luôn được xem là còn đơn điệu, cho dù thành phố hội tụ đủ các yếu tố về cảnh quan, hạ tầng...

Du khách lựa chọn dịch vụ tại bãi biển đêm Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: THU HÀ
Du khách lựa chọn dịch vụ tại bãi biển đêm Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: THU HÀ

Tháng 9-2020, UBND thành phố đã ban hành đề án phát triển kinh tế đêm, trong đó thí điểm ngay từ năm 2021 và đến năm 2025 sẽ hoàn thành, đưa các tổ hợp giải trí đêm đi vào hoạt động. Theo đề án này, Đà Nẵng sẽ phát triển một loạt các sản phẩm như: phố du lịch An Thượng; phố đi bộ Bạch Đằng - cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo mở rộng đến đường Như Nguyệt; tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và đường ven biển Nguyễn Tất Thành... tạo thành thương hiệu “Đêm Đà Nẵng”…

Tuy nhiên, do Covid-19, đến nay, đề án này vẫn đang ở bước khởi động. Nằm trong chuỗi hoạt động đó, dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, phố du lịch An Thượng và các dịch vụ du lịch ban đêm tại bãi biển Mỹ An được đưa vào vận hành, hình thành chuỗi dịch vụ giải trí biển tạo nên tổ hợp phố du lịch Mỹ An - An Thượng sôi động. 

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa cho hay, phố du lịch An Thượng là một trong những dự án kích cầu du lịch, dịch vụ. Đây cũng là dịp để quảng bá, bổ sung các sản phẩm dịch vụ mới tại phố du lịch này nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh tế đêm của ngành du lịch thành phố. Phố du lịch An Thượng được đưa vào khai thác lần này bao gồm các tuyến đường Ngô Thì Sĩ (dài 850m), Võ Nguyên Giáp (dài 170m), Hoàng Kế Viêm (dài 850m), và Trần Bạch Đằng, An Thượng 2 thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Để triển khai thực hiện, địa phương đã cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị, chỉnh trang vỉa hè phục vụ du lịch tại các tuyến đường An Thượng và một số khu vực kết nối với hoạt động biển đêm Mỹ An như: chỉnh trang, xây dựng khuôn viên vườn dạo, trang trí ánh sáng nghệ thuật tại nút giao thông Hoàng Kế Viêm - Võ Nguyên Giáp, vận động người dân, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tại phố du lịch An Thượng đầu tư cải tạo cơ sở, tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật về đêm…

Cùng các hoạt động kích cầu du lịch, khu phố đêm sẽ bao gồm tổ hợp các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao biển Danabeach (tuyến đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn) đang dần trở thành điểm đến của đông người dân địa phương và du khách, nhất là các bạn trẻ. Tại đây có nhiều dịch vụ như: ăn uống, karaoke, khu vực check-in với ghế nệm và dù nhiều màu sắc cũng như các chương trình ca nhạc ngoài trời… thu hút du khách đến vui chơi, trải nghiệm...

Chị Phạm Tuyết Lan, một du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, ban ngày Đà Nẵng có nhiều điểm để vui chơi, trải nghiệm như: tắm biển, du ngoạn bán đảo Sơn Trà, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, du lịch dã ngoại Hòa Bắc… Tuy nhiên, các dịch vụ giải trí về đêm lại khá đơn điệu ngoài mấy khu phố ăn uống hoặc đi dạo ngắm các cây cầu, hay đi xe điện dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa... Việc bổ sung các sản phẩm dịch vụ mới tại phố du lịch An Thượng, cũng như khai trương bãi biển đêm Mỹ An được kỳ vọng giúp hoạt động kinh tế đêm Đà Nẵng được mở rộng hơn để phục vụ du khách.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, việc khai trương bãi biển đêm Mỹ An là hoạt động nằm trong kế hoạch phát triển các sản phẩm về đêm của thành phố. Sự kết nối giữa bãi biển đêm Mỹ An và khu phố đêm An Thượng sẽ hình thành một không gian mở, trải nghiệm mới dành cho người dân và khách du lịch. Du khách có thể thuận tiện khám phá, trải nghiệm những nét văn hóa, ẩm thực tại khu phố An Thượng, sau đó trải nghiệm những sản phẩm đêm tại bãi biển Mỹ An và ngược lại. Theo đó, địa điểm hoạt động của biển đêm Mỹ An bắt đầu từ khu vực vỉa hè bãi biển từ nút giao thông Nguyễn Văn Thoại đến nút giao thông Hoàng Kế Viêm với các hoạt động dịch vụ xe lưu thông thức ăn nhanh, nước giải khát; dịch vụ massage trị liệu; dịch vụ chiếu phim bãi biển và các chương trình sự kiện, âm nhạc diễn ra hằng đêm tại sân khấu sự kiện ngoài trời. Cùng với đó, tại khu vực bãi biển còn có các chương trình: Dancer bãi biển, Team building, lửa trại, Showmanship Bartender, DJ - ca nhạc... Việc chọn khu vực bãi biển Mỹ An để phát triển du lịch đêm sẽ tạo thuận lợi cho du khách, vì có vị trí ngay kề khu “phố Tây” An Thượng, nơi tập trung du khách nước ngoài đến lưu trú và vui chơi. Đồng thời, đây được xem là sản phẩm để đánh thức kinh tế đêm, tránh tình trạng thiếu sản phẩm vui chơi, giải trí vào ban đêm ở khu vực ven biển.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, bãi biển đêm Mỹ An sau khi được khai trương sẽ kết nối với phố du lịch An Thượng tạo thành một không gian mở, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới. Thành phố mong muốn tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc và tươi mới, giúp du khách có những trải nghiệm thú vị khi đến Đà Nẵng trong mùa hè này.

THÀNH LÂN

.