Thế giới

Du lịch y tế Hàn Quốc: “Gà đẻ trứng vàng ”

KIM OANH 22/12/2025 16:00

ĐNO - Lượng khách du lịch y tế kỷ lục mang về nguồn thu 3.660 tỷ won (2,47 tỷ USD) cho nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á - Hàn Quốc, trong năm ngoái. Trong đó, sự gia tăng số lượt khám da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ giúp thúc đẩy chi tiêu nội địa ở các lĩnh vực khác.

hq.jpg
Chăm sóc sắc đẹp tại Hàn Quốc. Ảnh: Gettyimages

Bùng nổ nhu cầu chăm sóc da liễu

Theo Korea Times, khoảng 1,17 triệu bệnh nhân nước ngoài đến Hàn Quốc 2024, con số cao nhất kể từ khi Seoul bắt đầu thúc đẩy du lịch y tế vào năm 2009, cho thấy tầm quan trọng của lĩnh vực kinh tế này.

Viện Phát triển công nghiệp y tế Hàn Quốc mới đây phân tích mô hình chi tiêu của bệnh nhân quốc tế bằng cách sử dụng dữ liệu thẻ tín dụng năm 2024, bao gồm dịch vụ y tế và tiêu dùng phi y tế trên khắp “xứ sở kim chi”. Kết quả, dịch vụ y tế chiếm 1.400 tỷ won, tương đương 38,3% tổng chi tiêu thẻ tín dụng của bệnh nhân nước ngoài tại Hàn Quốc, cho thấy các chuyến thăm khám chữa bệnh ngày càng chuyển thành chi tiêu nội địa.

Tính bình quân, bệnh nhân nước ngoài chi tiêu gần 4 triệu won/người trên tất cả lĩnh vực, trong đó có 1,53 triệu won cho chăm sóc y tế.

Đáng chú ý, khoa da liễu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 585,5 tỷ won, tiếp theo là phẫu thuật thẩm mỹ với 359,4 tỷ won, tổng cộng chiếm 25,8% tổng chi tiêu y tế của du khách nước ngoài.

Con số trên vượt quá 799,5 tỷ won mà du khách nước ngoài chi tiêu tại cửa hàng bách hóa, nhà hàng, cửa hàng miễn thuế và khách sạn hạng sang.

Du khách Mỹ dẫn đầu về chi tiêu

Nhật Bản có số lượng bệnh nhân nước ngoài lớn nhất đến Hàn Quốc, với 282.000 người, tiếp theo là Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc và Singapore. Trong đó, du khách từ Mỹ dẫn đầu tổng chi tiêu với hơn 1.000 tỷ won.

Chi tiêu cho y tế chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi tiêu của bệnh nhân đến từ Kazakhstan với 60%, tiếp theo là Indonesia với 56,3%, Nhật Bản với 49%, Đài Loan với 46,5% và Thái Lan với 45,1%.

Trong đó, Seoul chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chi tiêu cho y tế tại Hàn Quốc đối với bệnh nhân nước ngoài, với khoảng 1.200 tỷ won, chiếm 87,6%, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi với 79,4 tỷ won và Busan với 32,4 tỷ won.

Các bệnh nhân từ Kazakhstan, Mông Cổ và Mỹ chi tiêu mạnh vào nội khoa, đặt ra yêu cầu cần thiết của các gói sàng lọc toàn diện hơn, các phương pháp điều trị tiên tiến và chăm sóc hậu điều trị tích hợp.

19348ca6-e1de-4266-8b33-11d655c3cb5c.jpg
Du khách quốc tế đổ về thành phố Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng, cần có những nỗ lực phối hợp để biến du lịch y tế thành “xu hướng bền vững” chứ không phải là “sự bùng nổ nhất thời”. Cộng đồng y tế và chính quyền sở tại phải cùng hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững du lịch y tế, nhất là sự hài lòng của bệnh nhân sẽ là “chìa khóa” để duy trì đà phát triển, theo Korea Times.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Du lịch y tế Hàn Quốc: “Gà đẻ trứng vàng ”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO