ĐNO - Không gian trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 tại thành phố Đà Nẵng đang dần hoàn thiện, tạo diện mạo rực rỡ cho đô thị ngày xuân. Điểm nhấn năm nay là hai linh vật ngựa với tạo hình độc đáo, hứa hẹn mang đến không gian đường hoa giàu bản sắc, thu hút người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Điểm nhấn linh vật ngựa
Những ngày này, nhiều không gian công cộng trên địa bàn thành phố trở nên nhộn nhịp khi công tác trang trí hoa và điện chiếu sáng được gấp rút triển khai.
Tại các vị trí dự kiến hình thành đường hoa, tiểu cảnh xuân, công nhân tất bật lắp đặt khung trang trí, hệ thống chiếu sáng và vận chuyển hoa cảnh để kịp hoàn thiện không gian phục vụ người dân, du khách dịp Tết.
Năm nay, việc trang trí hoa và điện chiếu sáng được thực hiện đồng bộ trên toàn thành phố. Các hạng mục hướng đến tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả, an toàn kỹ thuật, thân thiện môi trường và bảo đảm mỹ quan đô thị. Phương án thiết kế cũng chú trọng yếu tố trải nghiệm, tạo thêm điểm tham quan, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, sáng tạo.

Tại khu vực trung tâm Đà Nẵng (cũ), thành phố phê duyệt chủ trương trang trí hoa Tết tại 14 vị trí trọng điểm; sửa chữa, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật trên một số tuyến đường chính.
Ở các địa bàn thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ), việc trang trí được triển khai tại một số khu vực trung tâm như Tam Kỳ, Hội An. Các xã, phường căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức trang trí phù hợp.
Phương án thiết kế năm nay lấy linh vật ngựa - biểu tượng của sức mạnh, khát vọng và tinh thần bứt phá làm trục xuyên suốt, kết nối các không gian đô thị. Các vị trí đặt linh vật chính dự kiến tại khu vực sàn vỉa hè cầu chữ T, khu vực sàn cảnh quan đuôi cầu Rồng và một số không gian quảng trường đô thị.

Theo kế hoạch, dự án thi công từ cuối tháng 1/2026; các hạng mục trang trí hoa, linh vật và hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 13/2, phục vụ người dân, du khách tham quan từ ngày 14/2 đến 26/2/2026 (từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Trong tổng thể trang trí, hai linh vật ngựa được xem là điểm nhấn nổi bật. Linh vật thứ nhất là “Kim Mã Hợp Nhất”, được đặt tại khu vực sàn vỉa hè trước cầu chữ T, đại diện cho hình ảnh Đà Nẵng của hiện tại.

Tác phẩm được tạo hình bằng thủ pháp ghép chữ nghệ thuật từ tên thành phố và 94 đơn vị hành chính cấp xã (23 phường, 70 xã, đặc khu Hoàng Sa). Linh vật có kích thước khoảng 3,7m x 3,8m x 1,5m, tạo cảm giác bề thế nhưng hài hòa, thể hiện tinh thần đoàn kết và đổi mới.

Trong khi đó, linh vật thứ hai mang tên “Kim Mã 4.0”, đặt tại khu vực sàn cảnh quan phía nam, đoạn đuôi cầu Rồng. Tác phẩm mang phong cách ngựa máy hiện đại, cao khoảng 4,3m, dài hơn 5m, rộng 2,6m.
Hình tượng này gợi tinh thần đổi mới, tốc độ và khả năng thích ứng, tượng trưng cho khát vọng phát triển của thành phố trong bối cảnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh.
Hai linh vật do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (tỉnh Quảng Trị) trực tiếp sáng tác, thi công; ý tưởng tổng thể do Công ty TNHH HUNI Việt Nam tài trợ, đề xuất. Sự kết hợp giữa ý tưởng thiết kế và tay nghề nghệ nhân giúp bộ đôi linh vật vừa có giá trị mỹ thuật, vừa gửi gắm thông điệp phát triển của thành phố.
Kỳ vọng đường hoa Xuân 2026
Dù chưa hoàn thiện, khu vực đường hoa bên bờ sông Hàn đã thu hút đông người dân đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc xuân sớm. Nhiều ý kiến đánh giá cao phương án thiết kế năm nay, nhất là cách tạo điểm nhấn bằng linh vật gắn với thông điệp xây dựng, phát triển đô thị năng động, hiện đại.

Nhà nghiên cứu Võ Văn Thắng, nguyên Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho rằng đường hoa Tết nhiều năm qua trở thành nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người dân thành phố.
Năm nay, ý tưởng ghép tên các địa phương thành hình tượng ngựa tạo cảm giác mới mẻ, đồng thời gợi thông điệp đoàn kết sau sắp xếp đơn vị hành chính.

“Hai linh vật với thiết kế đặc trưng sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách, nhất là giới trẻ yêu thích không gian trải nghiệm, check-in. Sau thời gian trưng bày, nếu có điều kiện, các linh vật nên được lưu giữ tại một không gian văn hóa phù hợp để trở thành dấu ấn của thành phố trong giai đoạn phát triển mới”, ông Thắng bày tỏ.

Chị Nguyễn Phương Hạnh (phường Hải Châu) cho rằng đường hoa Tết là điểm đến quen thuộc mỗi dịp xuân về.
“Không gian trang trí năm nay được thực hiện khá bài bản, chuyên nghiệp, kết hợp hài hòa giữa hoa, ánh sáng nghệ thuật và các biểu tượng văn hóa. Việc đầu tư đồng bộ từ trung tâm đến các địa bàn khác giúp thành phố có diện mạo đón xuân thống nhất, rực rỡ hơn”, chị Hạnh chia sẻ.

Với sự chuẩn bị quy mô và chỉn chu, không gian hoa xuân, ánh sáng nghệ thuật cùng các biểu tượng linh vật được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho thành phố dịp Tết. Đây không chỉ là điểm tham quan mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng năng động, thân thiện, tạo sự gắn kết cộng đồng trong những ngày đầu năm mới.
VIDEO - Người dân kỳ vọng, đánh giá cao đường hoa Tết 2026: