Nghề khai thác hải sản của thành phố Đà Nẵng đang vận động theo hướng hoàn thiện hạ tầng hiện đại, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ mới vào khai thác, bảo quản để nâng cao sản lượng, chất lượng hải sản, tăng hiệu quả chuyến biển.

Vận động của ngư dân
Ngư dân Trần Văn Môn (thôn Bình Tịnh, xã Thăng An), chủ tàu câu mực khơi QNa-95579 cho biết, do đặc thù phải thiết kế giàn phơi mực khô ở phía trước gây cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến công việc lái tàu. Bởi vậy, ông Môn đã mạnh dạn đầu tư hệ thống lái tàu tự động.
Thiết bị gồm 4 bộ phận chính là la bàn điện tử tích hợp GPS đảm bảo độ chính xác khi tàu vận động trong điều kiện thời tiết xấu, ban đêm; màn hình điều khiển có kích thước 7 inch tích hợp hệ thống xử lý dữ liệu; bộ phản hồi góc bánh lái được thiết kế phù hợp với các hệ thống lái; vô lăng ly hợp đạt chuẩn hàng hải.
“Khi vận hành tàu đi câu mực khơi ở ngư trường Trường Sa, tôi chỉ cần chọn hướng đi hoặc cài đặt tọa độ điểm đến là máy tự điều khiển tàu đến đúng địa điểm với quãng đường ngắn nhất. Công nghệ này có nhiều lợi ích như đảm bảo sức khỏe cho người lái tàu, giảm thời gian di chuyển tới ngư trường, tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt là đúng tọa độ tuyệt đối”, ông Môn nói.
Núi Thành là một trong những xã trọng điểm của nghề đánh bắt hải sản của thành phố Đà Nẵng. Ngư dân địa phương này đã mạnh dạn đầu tư lớn cho nghề cá để tăng năng lực khai thác.
Ngư dân Nguyễn Thanh Thành (thôn Sâm Linh Đông, xã Núi Thành) đã đầu tư máy dò cá đứng, máy dò cá ngang giá trị gần 500 triệu đồng trên tàu lưới vây QNa-91636 để dễ dò tìm phạm vi hoạt động của đàn cá. Nhờ phát hiện được tọa độ có nhiều hải sản nên các mẻ lưới của ông Thành đạt, tăng sản lượng hải sản sau mỗi chuyến biển.

Không chỉ tăng năng lực đánh bắt hải sản, ông Thành còn đầu tư hệ thống bảo quản hải sản hiện đại với 8 hầm cá bằng vật liệu Polyurethane (PU foam) gắn với an toàn thực phẩm để đảm bảo chất lượng hải sản sau khai thác.
Thông thường, ngư dân bảo quản hải sản sau khai thác bằng đá xay kết hợp với ướp muối theo phương pháp truyền thống dẫn đến hao hụt lớn, gây lãng phí nguồn lợi, hiệu quả chuyến biển không cao. Với đầu tư PU foam, thời gian bảo quản hải sản kéo dài đến 30 ngày, sản phẩm đạt chất lượng, không hao hụt nên bán được giá cao, tăng hiệu quả khai thác nghề cá.
Trợ lực của nhà nước
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho biết, Đà Nẵng phát triển nghề cá hiện đại, tăng lợi nhuận chuyến biển gắn với bảo vệ nguồn lợi, đa dạng sinh học biển để phát triển bền vững. Để chuyển từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm gắn với gỡ “thẻ vàng” thủy sản, thành phố đã trợ lực cho ngư dân bằng cách đầu tư nhiều công trình hạ tầng nghề cá hiện đại.
Ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã Núi Thành cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình này khi hoàn thành sẽ tiếp nhận hơn 1.200 tàu cá công suất đến 1.000CV neo đậu, tạo nên chuỗi liên hoàn dịch vụ hậu cần nghề cá. Đây là điểm nhấn trên lộ trình hoàn thiện cơ sở hậu cần nghề cá hiện đại ở phía nam thành phố, khơi thông nghề khai thác hải sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, đáp ứng tiêu chí cảng cá loại 1 thành cảng cá động lực của Đà Nẵng và trung tâm nghề cá lớn miền Trung. Dự án kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng đảm bảo neo đậu an toàn và đồng bộ dịch vụ hậu cần nghề cá.
Đến nay, dự án đã hoàn thành nâng cấp, cải tạo cầu tàu số 1, số 3 kết nối với cầu tàu số 2. Cải tạo khu nhà mua bán thủy sản, hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải, chống thấm, nền chợ. Sửa chữa xong kè bờ âu thuyền, đường giao thông nội bộ. Hoàn thiện hạ tầng phụ trợ, cây xanh, điện chiếu sáng, tường rào và nhà vệ sinh công cộng, hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Công trình không chỉ có giá trị kinh tế, mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần hiện đại hóa hạ tầng nghề cá, bảo đảm an toàn tránh trú bão, phát triển chuỗi giá trị hải sản bền vững, khẳng định vai trò của Đà Nẵng là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của khu vực miền Trung.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, hiện đại hóa nghề cá là xu thế tất yếu để hội nhập với nghề cá thế giới, nâng cao đời sống của ngư dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng thành phố Đà Nẵng tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng hiện đại; phát triển khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều tra, đánh giá nguồn lợi, hoạt động của nghề cá. Nghiên cứu gắn chip điện tử theo dõi di cư đối với các loài hải sản có giá trị kinh tế cao.
Nỗ lực đầu tư công nghệ mới, ứng dụng máy móc, kỹ thuật hiện đại của ngư dân cộng hưởng với đầu tư hiện đại cơ sở hạ tầng đang giúp nghề cá thành phố Đà Nẵng hòa cùng dòng chảy hiện đại của nghề cá cả nước, hội nhập quốc tế, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế, phát triển bền vững.