ĐNO - Dự án “Tạo điều kiện cho phụ nữ miền Trung Việt Nam cải thiện cuộc sống và bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên thông qua áp dụng kinh tế xanh và tuần hoàn” hỗ trợ đồng bào Cơ Tu thành phố Đà Nẵng triển khai các mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn.

Dự án do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) phối hợp Tổ chức Visible Impact (Đức), Trung tâm Nghiên cứu và phát triển xã hội (CSDR) triển khai tại các phường Sơn Trà, Hải Vân và xã Sông Vàng (thành phố Đà Nẵng).
Dự án triển khai từ năm 2025 - 2028 do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí khoảng 27 tỷ đồng (1 triệu EUR).
.jpg)
Tại xã Sông Vàng, dự án sẽ tài trợ khoảng 8,7 tỷ đồng, triển khai các mô hình sinh kế cho phụ nữ theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Đây là nguồn lực tương đối lớn đối với một xã miền núi còn nhiều khó khăn, có nhiều hộ đồng bào Cơ Tu sinh sống.
Qua thời gian ngắn triển khai dự án, phụ nữ xã Sông Vàng bước đầu xây dựng ý tưởng, mô hình sinh kế phù hợp để có thể triển khai thời gian đến như: trồng và chế biến chè dây, trồng rau tận dụng chất thải hữu cơ làm phân bón, chế biến các loại dược liệu từ cây rừng...
Theo đánh giá, xã Sông Vàng có điều kiện thổ nhưỡng, vị trí địa lý thuận lợi để triển khai các mô hình sinh kế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng đến phát triển bền vững.
Để thực hiện dự án, nhiều hoạt động sẽ được triển khai tại 3 xã, phường nêu trên như: tập huấn về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho phụ nữ; tập huấn phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực của phụ nữ; mời chuyên gia trong nước và quốc tế đến hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ triển khai các mô hình sinh kế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ triển khai mô hình sinh kế...
Từ đó giúp phụ nữ chủ động sản xuất, tăng thu nhập 30% thông qua việc hoàn thiện mạng lưới liên kết theo chuỗi kinh tế tuần hoàn và tạo thêm việc làm cho người dân.
Đồng thời, lồng ghép kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương.

Thông qua tập huấn phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực, bước đầu các nhóm phụ nữ xây dựng ý tưởng triển khai nhiều mô hình sinh kế dưới tán rừng như: tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất; trồng cây bản địa phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng địa phương; du lịch cộng đồng ở làng đồng bào Cơ Tu; phát triển mô hình homestay kết hợp vườn cây ăn quả, vườn rau sạch; trình diễn lễ hội mừng lúa mới của đồng bào Cơ Tu...
Với đa dạng mô hình sinh kế được xây dựng và triển khai trong thời gian đến, dự án được kỳ vọng cải thiện đời sống người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
[VIDEO] - Đồng hành với phụ nữ Cơ Tu phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn: