Triển khai chiến dịch theo kế hoạch của UBND thành phố, ngoài nhân sự cơ quan chuyên môn, sinh viên tình nguyện, hơn 5.000 tổ công tác do cấp xã thành lập cùng vào cuộc với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất”, bảo đảm dữ liệu được làm sạch từ thực tiễn, từ nhân dân.

Không bỏ sót đối tượng
Xã Thăng Phú là địa phương đầu tiên của thành phố triển khai hoàn thành chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dự liệu (CSDL) quốc gia về đất đai.
Có được kết quả này, ngoài xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể cho từng thành viên tổ công tác, UBND xã Thăng Phú cũng dự lường các khó khăn sẽ gặp phải, nhất là dữ liệu đất đai của xã chưa được đồng bộ, đang sử dụng hồ sơ địa chính được lập từ năm 1995. Từ đó đề xuất giải pháp chuẩn bị trang thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa bàn.
Theo ông Hồ Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Phú, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong 2 ngày (11 - 12/10/2025), xã Thăng Phú đã thu thập được 4.088 phiếu/4.285 thửa đất ở cần phải thu thập, đạt tỷ lệ gần 95,4%.
UBND xã tiếp tục thông báo cho nhân dân kê khai đăng ký đến hết ngày 17/10/2025. “Các thành viên tổ công tác đi từng ngõ, gõ từng nhà, làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật để 100% thửa đất được kê khai, thu thập thông tin, đảm bảo đúng theo yêu cầu kế hoạch đề ra”, ông Dũng nói.

Chú trọng từ khâu đầu tiên là tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng chiến dịch dưới nhiều hình thức, UBND phường Ngũ Hành Sơn thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép vào các cuộc họp, đăng tải trên trang thông tin của phường, mạng xã hội, Zalo, Facebook cho toàn thể nhân dân trên địa bàn biết được chủ trương để phối hợp thực hiện.
Theo UBND phường Ngũ Hành Sơn, triển khai từ ngày 15/10/2025, 33 tổ công tác của phường đã vào cuộc thu thập tại 260 tổ dân phố. Thực hiện Công văn số 1628 ngày 15/10/2025 của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, tổng số dữ liệu chủ sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của phường là 15.382 dữ liệu.
Kết quả, với 15.382 thửa đất cần thu thập thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở dự kiến, phường Ngũ Hành Sơn đã rà soát, đối khớp, thu thập thông tin và nhập liệu đầy đủ 15.382 thửa đất, đạt tỷ lệ hoàn thành 100%.
Triển khai chiến dịch, tại xã Trà Liên, 8 tổ công tác tiến hành thu thập tập trung tại 8 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn trong 1 ngày đêm. Để không bỏ sót đối tượng, các nhóm thu thập tiến hành rà soát, đối chiếu với danh sách hộ gia đình từng thôn để thu thập vét đối với các trường hợp chưa thực hiện việc kê khai, cung cấp thông tin.
“Người dân đã hưởng ứng nhiệt tình, tích cực, phối hợp cung cấp giấy tờ, hồ sơ cần thiết và kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Địa phương đã tiến hành thu thập được 826/800 phiếu thu thập thông tin nhà ở, đất ở, hoàn thành đạt tỷ lệ 103%”, ông Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Liên cho biết.
Bước chuyển từ chiến dịch
Nhiều mục tiêu được thành phố đặt ra trong đợt cao điểm. Đó là hoàn thiện CSDL đất đai bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” để tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố Đà Nẵng được minh bạch, hiệu quả.

Chiến dịch cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.
Ngoài ra, đây là nền tảng để bảo đảm CSDL đất đai của thành phố Đà Nẵng được kết nối, chia sẻ và đồng bộ thông suốt với CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL chuyên ngành khác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Theo kế hoạch, chiến dịch triển khai từ ngày 1/9 đến 30/11/2025, huy động các sở, ngành và chính quyền cơ sở, là bước mở đường cho quản trị đất đai hiện đại. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đà Nẵng đã về đích sớm.
Từ kết quả triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn, các địa phương chia sẻ, đã có thêm nhiều dữ liệu về đất đai, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn ngày một hiện đại, hiệu quả hơn.
Nhất là tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo bà Trịnh Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, chiến dịch 90 ngày được triển khai trong điều kiện thời gian gấp rút, khối lượng công việc rất lớn trong tình hình thiên tai bão lũ, nhưng thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch.
Tỷ lệ đối soát, xác thực thông tin chủ sử dụng đất đạt 96,8%; thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và CCCD đạt 98,85%; 100% hồ sơ thu thập được scan và cập nhật vào CSDL. Toàn thành phố đã đồng bộ 1.133.871 thửa đất lên CSDL quốc gia, nằm trong nhóm các địa phương có tiến độ nhanh và đạt chất lượng.
“Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là 2 đợt lũ lụt và 1 cơn bão, thành phố vẫn hoàn thành vượt tiến độ nhiều chỉ tiêu. Kết quả chiến dịch đã tạo nền tảng quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục xây dựng CSDL đất đai hiện đại, thống nhất, dùng chung, phục vụ nhân dân - doanh nghiệp - chính quyền”, bà Trịnh Thị Thanh Hải cho biết.