Chính quyền - đoàn thể

Đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu

HOÀI AN - YÊN CHI 28/11/2025 08:25

Trong chiến dịch 90 ngày, lực lượng công an đảm nhận hai nhiệm vụ then chốt: bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống dữ liệu và đối soát thông tin chủ sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là các yếu tố quyết định giá trị và độ tin cậy của dữ liệu đất đai.

z7267332260832_7395fe22611f0536bf5f7bcf00264804.jpg
Công an phường Hương Trà tham gia rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và dân cư. Ảnh: P.V

Vai trò “lá chắn”

Theo phân công của UBND thành phố, lực lượng công an là tổ trưởng các tổ công tác tại 93 xã, phường, trực tiếp chỉ đạo thu thập, kiểm tra và đối chiếu hồ sơ. Vai trò quan trọng của chiến dịch được xác lập trong bối cảnh lực lượng công an phải đồng thời triển khai hàng loạt nhiệm vụ sau sáp nhập, quản lý hành chính và thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số.

Bám sát kế hoạch của UBND thành phố, Công an thành phố đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương; thành lập đoàn kiểm tra việc khai thác, sử dụng dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại công an phường, xã và trung tâm phục vụ hành chính công UBND cùng cấp.

Đoàn kiểm tra đã tập trung kiểm tra việc triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống và các thiết bị như máy tính, máy in, máy scan, USB Token... phục vụ khai thác hệ thống.

Theo Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố, công an trở thành lực lượng trực tiếp trong công tác rà soát, đối soát, làm giàu và làm sạch dữ liệu đất đai tại cơ sở.

Một mặt, công an chủ trì bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật hệ thống và dữ liệu đất đai, bảo vệ an toàn toàn bộ quá trình thu thập, đối soát, kết nối, chia sẻ dữ liệu, không để lộ, lọt, mất, gián đoạn.

Mặt khác, lực lượng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan rà soát, đối soát, làm sạch thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các tổ công tác liên tục lưu động xuống cơ sở thu thập, kiểm tra giấy chứng nhận, cập nhật thông tin căn cước công dân, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp, cung cấp hồ sơ.

Không dừng lại ở hai nhóm nhiệm vụ được phân công, Công an thành phố còn chủ động gánh vác nhiều phần việc khó, việc mới như tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, quy chế phối hợp.

Đồng thời trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công an cơ sở và các lực lượng tham gia chiến dịch; thường xuyên tổng hợp, báo cáo tiến độ, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Xác thực hàng triệu dữ liệu

Tham gia hơn 5.000 tổ công tác do xã, phường thành lập, công an cấp xã trên toàn thành phố đã phối hợp chính quyền, đoàn thể và tổ dân phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” tại khu dân cư để thu thập, kiểm tra và đối chiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời ghi nhận, cập nhật số định danh và số căn cước công dân của chủ sử dụng đất và chủ sở hữu nhà ở.

Kết quả, toàn địa bàn đã thu thập khoảng 223.000/226.000 hồ sơ, đạt gần 99%, tạo nền dữ liệu tương đối đầy đủ cho giai đoạn xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu tiếp theo. Một số địa phương đạt số lượng hồ sơ lớn như Điện Bàn Đông (khoảng 16.650 hồ sơ), Đại Lộc (14.000 hồ sơ), Điện Bàn Bắc (11.300 hồ sơ), Điện Bàn Tây (10.100 hồ sơ), Hội An Tây (9.000 hồ sơ), An Thắng (8.900 hồ sơ) và Hà Nha (8.300 hồ sơ).

Đối với 33 địa phương đã có cơ sở dữ liệu đất đai, Công an thành phố phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường đối soát khoảng 1,48 triệu dữ liệu chủ sử dụng đất; trong đó khoảng 1,05 triệu trường hợp khớp thông tin (71%), 134.000 trường hợp chưa khớp (9%) và 295.000 trường hợp không xác định được (20%).

Từ nhóm dữ liệu chưa khớp và chưa xác định, khoảng 229.000 hồ sơ được bàn giao cho công an cấp xã tiếp tục rà soát. Kết quả, công an cấp xã đã thu thập thực tế khoảng 240.000 hồ sơ, đạt xấp xỉ 99% so với dự kiến và vượt 105% so với danh sách bàn giao. Trong đó, 20/33 đơn vị đạt và vượt kế hoạch; nhiều địa phương ghi nhận số lượng lớn như Hòa Xuân (19.000 hồ sơ), Bàn Thạch (15.700 hồ sơ), Ngũ Hành Sơn (15.400 hồ sơ), Thanh Khê (12.400 hồ sơ), Hòa Khánh (11.500 hồ sơ) và Điện Bàn (11.200 hồ sơ).

“Công tác bảo đảm an ninh hệ thống được duy trì thường xuyên. Đến nay, không ghi nhận sự cố lộ, lọt dữ liệu nghiêm trọng, các thiếu sót nhỏ được xử lý kịp thời, bảo đảm hệ thống vận hành an toàn trong suốt chiến dịch. Đặc biệt, trong điều kiện mưa bão diễn biến phức tạp và kéo dài trên địa bàn thành phố, lực lượng công an vẫn giữ vững nhịp độ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong triển khai chiến dịch, không để bị gián đoạn, ảnh hưởng tiến độ đề ra”, Thượng tá Hà Thế Xuyên nói.

Thời gian tới, Công an thành phố đề nghị tiếp tục tăng cường tuyên truyền về lợi ích thiết thực của dữ liệu đất đai chính xác, đồng bộ với dữ liệu dân cư, nhằm nâng cao ý thức chủ động, tự giác phối hợp của người dân trong triển khai chiến dịch, đặc biệt trong giai đoạn về đích và quá trình khai thác, cập nhật sau này.

“Cần xác định rõ làm sạch dữ liệu đất đai là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có tính chất nền tảng trong xây dựng chính phủ số, đô thị thông minh, không phải là nhiệm vụ nhất thời theo chiến dịch. Do đó, cần tiếp tục duy trì cơ chế kiểm tra định kỳ, giám sát thường xuyên để dữ liệu đất đai luôn ở trạng thái “đúng - đủ - sạch - sống”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đời sống nhân dân”, Thượng tá Hà Thế Xuyên chia sẻ.

(0) Bình luận
Đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO