ĐNO - Màn trình diễn ấn tượng của hai đội Lux Factory POK 2.0 (Pháp) và Z121 Vina Pyrotech Việt Nam đã làm say lòng khán giả trong đêm thứ hai của Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026).

Lần đầu tiên đến với Đà Nẵng và lại đúng dịp diễn ra Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, chị Đoàn Thị Bạch Tuyết, 20 tuổi, đến từ Long An chia sẻ, ấn tượng đầu tiên trong chị là được trải nghiệm du thuyền trên sông Hàn, thưởng thức những tiết mục ca múa đặc sắc và không khí sôi động, mang đến rất nhiều cảm xúc thú vị cho du khách.
Tôi thực sự háo hức và phấn khích khi được trực tiếp hòa mình vào không khí của một lễ hội đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa và là niềm tự hào của thành phố Đà Nẵng. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ trong hành trình của tôi.
Những tràng pháo tay và ồ lên không ngừng từ khán giả theo nhịp điệu pháo hoa cho thấy màn trình diễn thuyết phục của hai đội đến từ Pháp và Việt Nam.
Ông Phạm Văn Lâm, du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ, màn trình diễn tuyệt vời của đội Z121 Việt Nam vào năm ngoái là một phần lý do để gia đình ông trở lại thưởng thức pháo hoa ở Đà Nẵng vào mùa hè năm nay. Thật ấn tượng khi đội vẫn giữ được phong độ và đẳng cấp.
Pháo tầm thấp của đại diện đến từ Việt Nam rất đẹp. Đội Z121 Việt Nam đã không chỉ trình diễn pháo hoa, mà đã khơi dậy lòng tự hào của dân tộc bằng nghệ thuật ánh sáng.

Ông Phạm Trung Anh (trú phường An Hải) cho biết, bản thân đã xem các màn trình diễn của Lễ hội pháo hoa quốc tế từ lần tổ chức đầu tiên. Dù lần đầu tiên tham dự nhưng đội Pháp cũng cho thấy thực lực của mình với màn trình diễn chất lượng cao.
Phần trình diễn của đội Pháp mang phong cách thường thấy của các đại diện đến từ châu Âu trước đây, mở đầu là giai điệu nhẹ nhàng như bản tình ca rồi bất ngờ tăng tốc, dẫn dắt người xem bước vào bữa tiệc ánh sáng với giai điệu kịch tính.
Theo nhận định chung từ khán giả, việc hai đội Z121 Việt Nam và Lux Factory POK 2.0 (Pháp) tranh tài ở đêm thi với chủ đề “Di sản” là điều hết sức thú vị bởi hai nền văn hóa Việt Nam - Pháp có nhiều mối giao thoa, tương đồng.
Qua đó, hai đội kể lại câu chuyện di sản, trong đó nhấn mạnh bản sắc văn hóa địa phương với kỹ thuật ánh sáng và âm nhạc tạo ra cảm xúc liền mạch, lắng đọng và mãn nhãn với người thưởng thức.