Việt Nam xếp 63 toàn cầu về môi trường số, hệ thống hỗ trợ startup

.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố Chỉ số toàn cầu về hệ thống khởi nghiệp kỹ thuật số. 

Theo bảng xếp hạng của ADB, Singapore có môi trường kỹ thuật số và hệ thống hỗ trợ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp tốt nhất thế giới, Mỹ đứng thứ hai trong khi Thụy Điển đứng thứ ba trong số 113 nền kinh tế trong danh sách.

Việt Nam xếp thứ 63 trong bảng xếp hạng, thấp hơn Thái Lan (vị trí 59), cao hơn Indonesia (vị trí 71), Ấn Độ (vị trí 75), Philippines (vị trí 79). ADB đánh giá, số hóa mang lại cơ hội phát triển lớn cho các doanh nghiệp ở châu Á và Thái Bình Dương. Đó là động lực đổi mới, là chìa khóa cho các nền kinh tế đang phấn đấu đạt được mức thu nhập cao.

Số hóa cũng có thể giúp cho các nền kinh tế trở nên dễ thích ứng hơn. Theo ADB, chỉ số toàn cầu về hệ thống khởi nghiệp kỹ thuật số là chỉ số đo lường chất lượng của môi trường dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp kỹ thuật số bằng cách xem xét mức độ số hóa trên 8 phương diện: văn hóa, thể chế, điều kiện thị trường, hạ tầng, vốn con người, tri thức, tài chính, mạng lưới.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.