Tại các xã miền núi Phước Năng và Trà Tập, những mô hình dân vận khéo do lực lượng công an triển khai đang góp phần khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Phước Năng có 10 thôn với 1.874 hộ dân. Hiện toàn xã còn 274 hộ nghèo, chiếm 14,63% và 203 hộ cận nghèo, chiếm 10,84%.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phước Năng, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là tại các khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Một bộ phận người dân vẫn duy trì tập quán sản xuất lạc hậu, còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nnhà nước, ảnh hưởng đến hiệu quả giảm nghèo bền vững. Xuất phát từ thực tế đó, Công an xã Phước Năng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng mô hình “Vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số”.
Mục tiêu của mô hình là nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất, từng bước xóa bỏ các tập quán lạc hậu, đồng thời gắn công tác vận động quần chúng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư an toàn. Hộ gia đình ông Hồ Văn Nông ở thôn 6 được lựa chọn làm mô hình điểm để triển khai các hoạt động hỗ trợ. Việc lựa chọn một hộ dân cụ thể không chỉ giúp hỗ trợ thiết thực cho gia đình mà còn tạo mô hình trực quan để người dân trong cộng đồng cùng học tập và làm theo.

Trung tá Lê Minh Hải, Trưởng Công an xã Phước Năng cho biết, trước khi triển khai, lực lượng Công an xã phối hợp với Mặt trận xã khảo sát thực tế, đánh giá điều kiện sống, nhu cầu và khả năng phát triển của gia đình. Trên cơ sở đó xây dựng các nội dung hỗ trợ phù hợp, tránh hình thức, bảo đảm mang lại hiệu quả thiết thực.
“Điều quan trọng nhất là giúp người dân thay đổi tư duy, từ bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại để chủ động vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Khi nhận thức thay đổi thì hành động sẽ thay đổi, từ đó tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống”, Trung tá Lê Minh Hải chia sẻ.
Không chỉ tuyên truyền, các lực lượng tham gia mô hình còn trực tiếp hỗ trợ người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đẩy mạnh vận động người dân chấp hành pháp luật, quan tâm việc học tập của con em.
Trong đợt ra quân triển khai mô hình, Công an xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các đoàn thể đã hỗ trợ xây dựng phòng ngủ kiên cố cho gia đình ông Hồ Văn Nông, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo động lực phát triển kinh tế. Cùng với đó, địa phương tăng cường tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.
Cùng mục tiêu nâng cao đời sống người dân vùng cao, Công an xã Trà Tập triển khai mô hình dân vận khéo “Giữ bình yên - Dựng tương lai”. Đây là mô hình vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định. Là xã miền núi còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại cách trở, nhiều khu dân cư phải đi bộ hàng giờ mới tiếp cận được, đời sống người dân Trà Tập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ.

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Công an xã Trà Tập thông tin, toàn xã có khoảng 1.800 hộ với hai dân tộc chính là Xơ Đăng và Ca Dong. Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng Công an xã xác định đồng hành với người dân trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Ở vùng sâu, vùng xa như Trà Tập, giữ bình yên không chỉ là đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn là ngăn ngừa tệ nạn xã hội, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Còn dựng tương lai là giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Mô hình được triển khai tại khu dân cư Tăk Pổ với 37 hộ dân, phần lớn thuộc diện hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là khu vực được định hướng phát triển du lịch cộng đồng nhờ sở hữu điểm săn mây nổi tiếng, thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Từ khi triển khai đến nay, mô hình đã mang lại nhiều kết quả tích cực.
Công an xã phối hợp với người dân xây dựng hơn 100 mét đường đá tạo cảnh quan cho làng du lịch cộng đồng. Đồng thời thành lập nhóm hộ gồm 10 gia đình tham gia mô hình nuôi hươu lấy nhung, hỗ trợ xây dựng hai chuồng nuôi và đưa vào chăn nuôi 28 con hươu giống từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia của xã với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Công an xã tham mưu lắp đặt hệ thống camera giám sát tại làng Tăk Pổ nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn cho phát triển du lịch. Chi đoàn Công an xã còn hỗ trợ một hộ thanh niên xây dựng sạp hàng, tặng lều, bàn ghế, chăn nệm để phục vụ hoạt động đón khách du lịch.
Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn cho hay, thời gian tới lực lượng Công an xã sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát triển du lịch cộng đồng, hỗ trợ thêm các hộ dân xây dựng điểm đón khách. Đơn vị duy trì các cuộc họp định kỳ để phổ biến pháp luật, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững bình yên nơi vùng cao.